mercredi 20 janvier 2016

Greenpeace : Hầu hết các thành phố Trung Quốc không đạt chuẩn về không khí

Thượng Hải ngày 19/01/2016.
Phát thanh RFI ngày 20.01.2016



Trong số 366 thành phố Trung Quốc được tổ chức Greenpeace khảo sát, có đến 80% không tôn trọng các tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng không khí dù các tiêu chuẩn này đã rất thấp so với quốc tế, trong một đất nước đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường hôm nay 20/01/2016 loan báo như trên.

Các đô thị Trung Quốc thường xuyên bị làn khói mù dày đặc bao phủ, do công nghiệp nặng, giao thông, và nhất là từ các nhà máy điện chạy bằng than đá, đang cung ứng ba phần tư điện năng cho cả nước và chạy hết công suất trong mùa đông.


Tại các thành phố được Greenpeace khảo sát, độ tập trung các phân tử kích cỡ 2,5 micron (PM2.5) cao gấp năm lần so với mức trần được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo. Các vi phân tử này đặc biệt có hại cho sức khỏe vì xâm nhập sâu vào trong phổi. Có đến 293/366 thành phố chính có mức tập trung vi phân tử ô nhiễm cao hơn tiêu chuẩn quốc gia, dù tiêu chuẩn này khá « thoáng ».

Trung Quốc chấp nhận mức trung bình hàng năm là 35 microgram PM2.5 trên một mét khối, trong khi WHO chỉ cho phép tối đa 25 microgram/m3 trong vòng 24 tiếng đồng hồ, còn mức trung bình hàng năm là 10 microgram. Không có bất kỳ một thành phố Trung Quốc nào đạt tiêu chuẩn của WHO trong năm 2015.

Bắc Kinh là thành phố ô nhiễm đứng thứ 27 trên cả nước, và trong quý cuối 2015 đã có đến 26 ngày « ô nhiễm không khí nghiêm trọng ». Dù dân chúng ngày càng bất mãn, Bắc Kinh chỉ đưa ra « báo động đỏ » vào tháng 12/2015, khi ô nhiễm đã lên đến đỉnh điểm. 

Không xa thủ đô, thành phố Bảo Định (Baoding) thuộc tỉnh công nghiệp Hà Bắc đứng thứ nhì về ô nhiễm với bình quân 107 microgram/m3. Thành phố ô nhiễm nhất nước là Khách Thập (Kashgar) thuộc Tân Cương, gần biên giới Pakistan với 120 microgram/m3.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.