lundi 22 décembre 2014

Trên 30.000 người bị bắt tại Trung Quốc vì mại dâm và cờ bạc

Đăng ngày 22-12-2014

Tân Hoa Xã hôm nay 22/12/2014 loan tin chính quyền Trung Quốc đã bắt giam 30.000 người trong hai tháng qua, trong khuôn khổ một chiến dịch quy mô chống lại nạn mại dâm và cờ bạc.
Trong đợt truy quét mới nhất, công an tỉnh Quảng Đông đã câu lưu 3.014 người và bắt giữ trên 8.000 người. Chỉ riêng tại thành phố Huệ Châu (Huizhou), công an hôm 24/11 đã phá vỡ được một mạng lưới đánh bạc trên mạng với tổng số tiền là 30 triệu nhân dân tệ (3,95 triệu euro). Trung Quốc cấm cờ bạc từ năm 1949, dù đã có tổ chức xổ số quốc gia chính thức.


Hồi tháng Tư, chính quyền Trung Quốc đã tung ra chiến dịch đấu tranh chống nạn mại dâm, trong khuôn khổ nỗ lực « làm trong sạch » internet. Trước đó công an Quảng Đông đã bắt giam 3.033 nghi phạm, sau khi báo chí đưa tin dịch vụ mại dâm nở rộ tại các khách sạn ở Đông Quản (Dongguan), thành phố nổi tiếng về công nghiệp tình dục.

Chiến dịch trên đây trùng hợp với sự đàn áp ngày càng tăng lên đối với tự do ngôn luận trên mạng. Từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền vào đầu năm 2013, quyền tự do này đã bị bóp nghẹt.

Mại dâmĐàn ápTự doTrung QuốcChâu ÁXã hộiCờ bạc
http://vi.rfi.fr/chau-a/20141222-tren-30000-nguoi-bi-bat-tai-trung-quoc-vi-mai-dam-va-co-bac/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.