vendredi 31 octobre 2014

Ebola: Bình Nhưỡng muốn buộc cách ly tất cả người ngoại quốc

Đăng ngày 31-10-2014

Bình Nhưỡng hôm qua 30/10/2014 loan báo ý định bắt buộc cách ly trong 21 ngày tất cả những người ngoại quốc đặt chân lên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, dù mang bất kỳ quốc tịch nước nào, để phòng ngừa mối đe dọa từ virus Ebola.
Biện pháp trên đây được Anh quốc, nước có đại sứ quán ở Bình Nhưỡng thông báo. Các chi tiết được nêu rõ trong mục tư vấn cho những người đi du lịch trên trang web của chính phủ Anh, và có lẽ đã được thông tin cho tất cả các đại diện ngoại giao nước ngoài tại thủ đô Bắc Triều Tiên.


Theo biện pháp này, các du khách đến từ những khu vực hay quốc gia mà Bình Nhưỡng coi là bị ảnh hưởng của virus Ebola, sẽ bị buộc cách ly 21 ngày, « trong một khách sạn cho chính quyền chỉ định, dưới sự giám sát của y tế ». Còn những người khách từ những nước khác cũng bị cô lập tại các khách sạn do các tổ chức đã mời họ đến chọn lựa.

Ngoại giao đoàn và thành viên các tổ chức quốc tế thường trú tại Bắc Triều Tiên sẽ bị cách ly « tại các cơ sở của họ ». Chính phủ Anh dẫn nghị định của Bắc Triều Tiên cho biết như trên.

Bắc Triều Tiên vốn chưa phát hiện được trường hợp nhiễm Ebola nào, tuần rồi đã đóng cửa biên giới đối với du khách ngoại quốc do sợ lây nhiễm loại virus nguy hiểm này.


Bắc Triều TiênChâu ÁY tế
http://vi.rfi.fr/ebola-btt-buoc-cach-ly//

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.