mercredi 17 septembre 2014

Việt Nam : Trên 400 học viên cai nghiện trốn trại

Đăng ngày 15-09-2014

Ngày 15/09/2014 trên 400 học viên trại cai nghiện ở xã Gia Minh huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã phá cổng trại bỏ trốn tập thể, kéo về trung tâm thành phố. Có ít nhất 50 người đã biệt tích sau vụ trốn trại này, một số đã trở về nhà, khoảng 30 người quay lại trại và công an đang tìm kiếm những người còn lại. 

AFP cho biết, chính quyền Việt Nam đã lập ra các trung tâm cai nghiện bắt buộc đối với khoảng 140.000 người nghiện ma túy thống kê được trên cả nước, để chống nạn nghiện ngập đang tăng cao chủ yếu trong giới trẻ. Tại các trại cai nghiện này người nghiện phải đi lao động nhưng không được chữa trị thích đáng và thường phải đối mặt với nạn bạo hành.


Hãng tin Pháp dẫn lời ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó chủ tịch huyện Thủy Nguyên nói rằng việc kéo dài thời gian chữa trị từ một năm thành hai năm là nguyên nhân gây tức giận cho học viên. Hơn nữa, tiền chi cho bữa ăn từ 450.000 đồng đã bị giảm xuống còn 360.000 đồng (tương đương 21 và 17 đô la).

Trước đó vào tháng 5/2010 và tháng 4/2012 cũng đã các vụ hàng trăm học viên trốn khỏi các trại cai nghiện ma túy ở Hải Phòng.

Chị Phạm Thanh Nghiên, một cựu tù nhân lương tâm ở Hải Phòng từng có những bạn tù là người nghiện ma túy, nhận định về thực trạng trong các trại cai nghiện ở Việt Nam.
Phạm Thanh Nghiên, Hải Phòng
(01:20)

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20140915-viet-nam-tren-400-hoc-vien-cai-nghien-tron-trai/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.