jeudi 2 février 2012

Mười bốn công tố viên Nga bị cách chức vì bảo kê các casino lậu

Bài đăng : Thứ ba 31 Tháng Giêng 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 02 Tháng Hai 2012 
 
Công tố viên phụ trách khu vực Matxcơva hôm nay 31/01/2012 loan báo có 14 công tố viên đã bị cách chức vì bảo kê một mạng lưới casino bất hợp pháp, mang lại lợi tức từ 5 đến 10 triệu đô la một năm.

Cảnh sát Nga vào mùa xuân năm ngoái đã phát hiện một mạng lưới casino lậu tại 15 thành phố thuộc khu vực Matxcơva, bắt giữ hơn một chục viên chức cao cấp của Viện Công tố, trong đó có công tố viên trưởng. Công tố viên phó bỏ trốn sang Ba Lan cũng đã bị bắt trong tháng Giêng, đang chờ được dẫn độ về Nga.

Theo cơ quan tình báo Nga FSB, các casino lậu này đã hoạt động trong vòng ba năm qua nhờ có được sự bảo trợ của một số viên chức cảnh sát và tòa án. Nga cấm các casino từ năm 2009, nhưng một đạo luật mới đã cho phép casino hoạt động chỉ tại bốn vùng trên nước Nga.

Tướng Guennadi Nissiforov, một viên chức cao cấp của Viện Công tố Trung ương, người chịu trách nhiệm điều tra về các công tố viên có liên can, đã bị một xe tải cán chết cách đây hai tuần, khi ông đang băng qua đường theo vạch trắng dành cho người đi bộ.

Lực lượng an ninh và hệ thống tư pháp Nga đang bị nạn tham nhũng hoành hành nghiêm trọng. Tổng thống Dmitri Medvedev, vốn xem chống tham nhũng là ưu tiên, cũng đã phải nhìn nhận thất bại nặng nề trong vấn đề này.

tags: Châu Âu - Nga - Pháp luật - Theo dòng thời sự
 
http://www.pagewash.com///nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.ivrg.esv.se/dhbp-gr/20120131-zhbv-oba-pbat-gb-ivra-atn-ov-pnpu-puhp-iv-onb-xr-pnp-pnfvab-ynh 
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.