dimanche 18 octobre 2020

Phạm Ngọc Hưng - Nhật sẽ bán loại vũ khí nào cho Việt Nam để phòng vệ ?


Nước Mỹ có thể rút khỏi châu Á một ngày nào đó, nhưng Nhật thì không. Đấy là lý do để Việt Nam coi Nhật là một đối tác an ninh đáng để đầu tư quan hệ hơn Mỹ.

Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Suga sau khi nhậm chức cho thấy Nhật cũng có cùng kết luận, và như báo Nhật đề cập, ông Thủ tướng có mang theo vũ khí để bán.

Vũ khí không biết là gì. Nhưng trừ đạn tiểu liên là thứ Nhật từng bán cho Mỹ, thì bất kỳ món đồ gì khác cũng là lần đầu xuất khẩu cho một nước khác.

Nghĩa là ngoại lệ.

Có thể Nhật chỉ bán khí tài, hoặc một giải pháp công nghệ không phải vũ khí để lách qua điều 9 Hiến pháp, nhưng ai biết món hàng kế tiếp sẽ là gì?

Bởi lẽ để bảo đảm tuân thủ điều 9 (cấm vũ khí tấn công), Nhật gọi tàu sân bay của họ là "khu trục hạm", gọi tên lửa tấn công là vũ khí "phòng vệ chủ động" và gọi vũ khí hạt nhân là "phòng vệ chiến lược".

Thế nên, ai biết là để tuân thủ điều khoản không liên minh theo Hiến pháp, biết đâu có ngày Nhật sẽ gọi Việt Nam là "đối tác phòng vệ chiến lược?"

Vấn đề luôn là ở phía Việt Nam.

PHẠM NGỌC HƯNG18.10.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.