dimanche 1 avril 2018

Nga : Thống đốc Kemerovo từ chức sau vụ hỏa hoạn trung tâm thương mại

Thống đốc Kemerovo (Nga) Aman Touleiev xin từ chức sau vụ hỏa hoạn làm 64 người thiệt mạng.

Ông Aman Touleiev, thống đốc Kemerovo, hôm nay 01/04/2018 đã từ chức, một tuần sau khi xảy ra vụ cháy trung tâm thương mại tại đây làm 64 người thiệt mạng, trong đó có 41 trẻ em.
Ông Touleiev, 73 tuổi, lãnh đạo thành phố mỏ vùng Xibêri từ năm 1997 đến nay, cho biết đã gởi đơn từ chức lên tổng thống Vladimir Putin. Ông nói rằng không thể ở lại chức vụ «với một gánh nặng như thế», và từ chức là «sự chọn lựa thích hợp duy nhất».

Vụ hỏa hoạn khủng khiếp đã gây sốc trên toàn nước Nga, có những vị phụ huynh đã mất sạch những đứa con trong vụ cháy. Nhiều người tố cáo lực lượng cứu hỏa hành động chậm chạp, thiếu trang thiết bị, cảnh sát không có kỹ năng, và ít nhất ba người đưa đơn lên Viện Kiểm sát Kemerovo.

Bản thân ông Aman Touleiev cũng bị chỉ trích vì không chịu đến hiện trường gặp gỡ thân nhân các nạn nhân sau thảm kịch. Ban đầu tổng thống Nga từ chối cách chức thống đốc Kemerovo, dù dân chúng biểu tình phản đối – một sự kiện hiếm hoi tại thành phố kỹ nghệ 550.000 dân này. 

Theo Ủy ban điều tra Nga, trung tâm thương mại bị cháy đã được xây dựng «không có giấy phép thích hợp ». Bảy người đã bị bắt, trong đó có người đứng đầu cơ quan phụ trách giám sát xây dựng ở Kemerovo. Các điều tra viên phát hiện nhiều « vi phạm rõ ràng » các tiêu chuẩn an toàn, khiến cho các trẻ em bị kẹt trong những gian phòng khóa kín, hệ thống báo cháy bị hư và các lối thoát hiểm bị chặn lại.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20180401-nga-thong-doc-kemerovo-tu-chuc-sau-vu-hoa-hoan-trung-tam-thuong-mai

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.