Hạ viện Mỹ vừa thông qua NDAA với tỉ lệ 312–112. Con số này nói một điều rất rõ: Dự luật sẽ đi qua Thượng viện một cách tương đối dễ dàng.
Và quan trọng hơn: khả năng Trump phủ quyết gần như bằng 0.
Vì sao?
Vì NDAA không chỉ là “chính sách”. Nó là ngân sách quốc phòng – thứ mà không tổng thống nào dám chặn, trừ khi muốn tự biến mình thành kẻ làm tê liệt quân đội Mỹ.
Quốc hội đã khóa tay từ mọi hướng:
– Không được tự ý rút quân khỏi châu Âu hay Nam Hàn.
– Bắt buộc duy trì viện trợ cho Ukraine.
– Không được đơn phương đưa quân sang Trung Đông.
– Không thể rút Mỹ khỏi NATO nếu không có 2/3 Thượng viện.
– Và tăng lương quân đội 3,8 % để giữ ổn định nội bộ.
Nói ngắn gọn: Không có phút chót kịch tính nào cả.
Mọi “cửa sau” đều đã bị đóng bằng luật. Mọi “deal an ninh đổi lợi ích chính trị” đều hết đất diễn.
Quốc hội Mỹ đang nhìn Trump không còn như một đối thủ chính trị, mà như một rủi ro thể chế cần bị kiềm chế.
Đây không phải chống Trump. Đây là cơ chế tự vệ của nền dân chủ.
Quân đội thuộc về Hiến pháp. Quyền lực thuộc về Quốc hội.
Và nước Mỹ – không có vua.
LÊ DIỄN ĐỨC 15.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.