Tin từ gia đình của nhạc sĩ Mặc Thế Nhân cho biết, tác giả của những ca khúc bolero lừng danh của một thời văn hóa Việt Nam Cộng Hòa, đã vừa trút hơi thở cuối cùng. Được biết từ vài năm nay, thể trạng của ông ngày càng suy yếu vì chứng ung thư gan.
Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân - tên thật Phan Công Thiệt - đã chọn rời trần thế vào lúc 16 giờ, ngày 8 Tháng Tám 2025, hưởng thọ 88 tuổi. Xin kính cẩn tưởng nhớ người nghệ sĩ tài hoa, đã cùng lớp nghệ sĩ cùng thời, để lại dấu ấn sâu đậm không thể quên trong di sản âm nhạc miền Nam.
Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân sinh năm 1938 (có nơi đưa tin là năm sinh 1937, nhưng gia đình xác nhận là trên giấy khai sinh, ông sinh năm 1938).
Vào khoảng năm 1955–1957, ông bắt đầu học nhạc khi 17 tuổi, tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn (thường gọi là Trường Quốc Gia Âm Nhạc), dưới sự dẫn dắt của những tên tuổi như Thẩm Oánh, Hùng Lân, Nguyễn Cầu, Nguyễn Quý Lãm và Xuân Bình.
Sau khi học xong, ông ra trường và tiếp tục sự nghiệp âm nhạc, gia nhập ban Hoa Niên và cộng tác với ban đàn dây Xuân Bình trên sóng truyền thanh, đồng thời thành lập ban văn nghệ sinh viên và Ban nhạc “Luân Vũ” với tinh thần nghệ sĩ nhiệt huyết và sáng tạo.
Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân để lại một hành trang âm nhạc đầy xúc cảm và lưu dấu trong lòng người yêu nhạc với giai điệu sâu lắng, trữ tình và tinh thần nghệ sĩ chân thành. Khán giả nhớ đến ông với nhiều ca khúc như Cho Vừa Lòng Em, Em Về Với Người, Tương Tư 4, Mùa Xuân Cưới Em, Xin Trả Tôi Về...
Ông là một phần trong kỷ niệm văn hóa quý giá – những năm tháng văn nghệ sôi nổi trước 1975. Tên tuổi ông mãi là biểu tượng của những giai điệu dịu dàng, chất chứa nỗi niềm và khát khao gắn bó với quê hương.
Chia tay ông, là chia tay với một khung trời kỷ niệm, chia tay những tháng năm yêu dấu với những giai điệu mãi ngân lên không dứt trong trái tim người hâm mộ.
TUẤN KHANH 08.08.2025
Kính thưa quý vị yêu nhạc, Trung Tâm Làng Văn vô cùng thương tiếc báo tin:
Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân (tên khai sinh: Phan Công Thiệt, sinh năm 1939 tại Gò Vấp, tỉnh Gia Định, Nam Kỳ) – một cây đại thụ của dòng nhạc vàng và cựu ký giả trước 1975 tại miền Nam Việt Nam – đã qua đời vào lúc 16:00 ngày 8 tháng 8 năm 2025.
Ông
từng sử dụng nhiều nghệ danh như Nhã Uyên, Phan Trần, Trùng Dương, và khi làm
ký giả đã dùng bút danh Mộng Thu, Giáng Ái Sĩ. Nhiều sáng tác của ông đã trở
thành bất hủ và được yêu mến cho đến ngày nay, trong đó có những ca khúc nổi
bật như “Cho vừa lòng em”, “Mùa xuân cưới em”, “Em về với người”, “Một lần dang
dở”, "Trả Tôi Về", "Tương Tư", ...
Giòng nhạc của ông đã đi cùng biết bao kỷ niệm, và sự yêu mến của nhiều thế hệ yêu nhạc. Sự ra đi của nhạc sĩ Mặc Thế Nhân là một mất mát lớn đối với nền tân nhạc Việt Nam.
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè và tất cả những ai yêu mến âm nhạc của ông. Cầu mong hương hồn ông được an nghỉ thanh thản.
LÀNG VĂN
Trung Tâm Thúy Nga đau buồn nhận tin nhạc sĩ Mặc Thế Nhân vừa qua đời lúc 4 giờ chiều ngày 8 tháng 8.
Ông tên thật Phan Công Thiệt), sinh năm 1939 tại Sài Gòn. Ông là tác giả của nhiều ca khúc đã đi vào lòng người, đặc biệt là “Em Về Với Người”, được ông cho phát hành năm 1971 đã trở thành ca khúc gắn liền tên tuổi ông. Bên cạnh đó còn có những ca khúc được yêu mến như “Trả Tôi Về”, “Chuyện Buồn Tình Yêu”, “Ru Em Tròn Giấc Ngủ”, và chuỗi mười ca khúc “Tương Tư”.
Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân cũng có thời gian cộng tác cùng nhạc sĩ Nhật Ngân dưới bút hiệu Phan Trần, để lại các ca khúc như “Cho Người Vào Cuộc Chiến”, “Cho Vừa Lòng Em”, “Một Lần Dang Dở”…
Năm 2011, khi thực hiện Paris By Night 103 – Tình Sử Trong Âm Nhạc Việt Nam, Trung Tâm Thúy Nga đã có một thước phim ghi lại hình ảnh của ông để nói về ca khúc nổi tiếng nhất “Em Về Với Người” – như một lời tri ân dành cho người nhạc sĩ đã góp phần làm nên ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ.
Trung Tâm Thúy Nga xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến tang quyến gia đình nhạc sĩ Mặc Thế Nhân. Cầu mong ông an nghỉ.
THÚY NGA PARIS

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.