lundi 17 mars 2025

Phạm Thanh Giao - Bước ngoặt

Hôm thứ Sáu 14 tháng 3, mười ông bà nghị viên và ông Chủ Tịch Thiểu Số, ông Chuck Schumer của đảng Dân Chủ đã tiếp tay cho chính quyền của Donald Trump thông qua cái gọi là “spending bill”. Để ông ta và đồng đảng rộng tay có 6 tháng tới, tiếp tục hành hạ dân Mỹ và đánh sập nước Mỹ.

Mặc dù tôi thực sự quan tâm đến những người nghèo khổ và những người bất hạnh, nhưng đồng thời, tôi lại muốn cứ để ông ta và Elon Musk toàn quyền tự tung tự tác thực hiện mưu đồ xây dựng độc tài:

- Sa thải hàng loạt, thất nghiệp gia tăng,

- Cắt hết mọi thứ phúc lộc xã hội cho người già, người khuyết tật, gia đình nghèo, 

- Đánh tariff khắp nơi khiến cho hàng hóa khan hiếm nhất là thực phẩm tăng giá,

- Lạm phát tăng vọt khiến đồng tiền mất giá,

Chắc chắn rằng, với bản chất tự cao tự đại, coi dân như cỏ rác, hậu quả của việc lãnh đạo như này sẽ đưa đến khủng hoảng kinh tế rất nhanh. Những gì mà Donald Trump và Elon Musk đang thực hiện như trên, sẽ khiến người dân Mỹ phải uất hận không thể dồn nén hay chịu đựng được lâu nữa.

Chỉ có như vậy và đến lúc đó, dân chúng sẽ phải đồng loạt đứng lên, làm những gì họ phải làm để lật đổ độc tài, giành lại quyền lực.

Chắc chắn Donald Trump và đồng đảng thế nào cũng bắt chước cái chính sách của cộng sản tròng thòng lọng vào cổ người dân, rồi từ từ thắt chặt nó lại không để nhúc nhích, một cách chậm chạp nhưng chắc chắn. Thì thôi, thà là ...

Tôi nghĩ, thà cứ để những phương sách mà Donald Trump và Elon Musk đã và đang thực hiện trong thời gian vừa qua, sẽ sớm đưa họ đến ngõ cụt. Người dân Mỹ không dễ để bị áp đặt và nhất là áp lực của cuộc sống sẽ dẫn tới chuyện ... phải tự giải quyết.

Ông bà mình có câu: “Tức nước ắt vỡ bờ!” cứ dồn nén mãi thì sẽ đến thôi.

PHẠM THANH GIAO 14.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.