mercredi 6 janvier 2021

Tình báo Mỹ : Nga có thể là thủ phạm vụ tấn công tin học hồi tháng 12


Đăng ngày:

FBI (cảnh sát liên bang), cơ quan an ninh nội địa, NSA (tình báo quân sự) và CISA (cơ quan phụ trách an ninh mạng của Mỹ) như vậy đã nói ngược lại với tuyên bố của tổng thống Donald Trump. Tổng thống mãn nhiệm tố cáo Trung Quốc đứng sau các vụ xâm nhập vào các phần mềm của chính phủ Mỹ và hàng ngàn công ty tư nhân.

Cuộc điều tra của bốn cơ quan tình báo Mỹ khẳng định thủ phạm « có thể là Nga », và vào thời điểm hiện nay, là « hoạt động mang tính gián điệp chứ không phải là âm mưu phá hoại cơ sở hạ tầng ». Tình báo Mỹ cho biết sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để đánh giá tầm mức của chiến dịch tấn công tin học này và đáp trả.

Cuộc tấn công được khởi động từ tháng Ba, các tin tặc lợi dụng thời điểm cập nhật một phần mềm giám sát của SolarWinds, một công ty ở Texas, được khoảng mấy chục ngàn công ty và cơ quan chính quyền trên thế giới sử dụng. Theo SolarWinds, có khoảng 18.000 khách hàng đã tải phiên bản cập nhật khiến tin tặc xâm nhập được các thư điện tử.

Nhưng các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng chỉ có khoảng vài chục cơ quan chính phủ bị tấn công. Tuy không nói cụ thể, nhưng nhiều bộ như Ngoại giao, Ngoại thương, Tài chính, An ninh Nội địa từng là nạn nhân của tin tặc. Trước ông Trump, ngoại trưởng Mike Pompeo từng tỏ ý nghi ngờ Matxcơva.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.