samedi 18 mars 2017

Nhà nước Nhật bị quy trách nhiệm vụ tai nạn Fukushima

Tưởng niệm các nạn nhân Fukushima, 11/03/2017.

Một tòa án Nhật Bản hôm qua 17/03/2017 lần đầu tiên đã công nhận trách nhiệm của Nhà nước trong tai nạn nhà máy điện nguyên tử Fukushima tháng 3/2011, khi xét đơn kiện của một nhóm công dân.
Theo tòa án Maebashi ở phía bắc Tokyo, chính phủ và tập đoàn điện lực Tokyo Electric Power (Tepco) đã có những sai sót, và buộc phải bồi thường tổng cộng 38,6 triệu yen (316.000 euro) cho 62/137 nguyên đơn. Tuy số tiền này thấp hơn nhiều so với yêu cầu của các nguyên đơn (1,5 tỉ yen), nhưng đây là lần đầu tiên Nhà nước Nhật Bản bị quy trách nhiệm.


Hãng thông tấn Kyodo đưa tin, tư pháp nhận định thảm họa hạt nhân Fukushima lẽ ra có thể tránh khỏi, nếu chính quyền ra lệnh cho Tepco phải có những biện pháp đề phòng. Tepco cho biết sẽ xem xét và có thể kháng cáo, trong khi phát ngôn viên chính phủ Yoshihide Suga từ chối bình luận về bản án, chỉ nhấn mạnh là không ảnh hưởng gì đến chủ trương về điện nguyên tử của Nhật Bản.

Trên 450.000 người dân đã phải sơ tán sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, theo lệnh của chính quyền hoặc do sợ bị nhiễm xạ, trong số đó khoảng 10.000 người nộp đơn kiện chính phủ và Tepco. Từ đầu năm 2016, ba cựu lãnh đạo Tepco đã bị truy tố, nhưng vẫn chưa đưa ra xét xử.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20170318-lan-dau-tien-nha-nuoc-nhat-bi-quy-trach-nhiem-vu-tai-nan-fukushima

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.