samedi 25 mars 2017

Tin vắn WE 25.03.2017

Phà Sewol đang được trục vớt, 24/03/2017.
(AFP) – Hàn Quốc trục vớt thành công phà Sewol sau ba năm bị đắm

Tập đoàn phụ trách việc trục vớt phà Sewol ngày 25/03/2017 đã thành công trong việc đưa chiếc phà bị nạn lên một cấu trúc nửa nổi nửa chìm, trong khi chờ đợi lai dắt sang một hải cảng. Phà Sewol có trọng tải 6.825 tấn, dài 145 mét, đã bị đắm hôm 16/04/2014 ở ngoài khơi đảo Jindo ở tây nam Hàn Quốc, làm 304 người chết, hầu hết là học sinh. 

Vụ chìm phà Sewol là một trong những tai nạn hàng hải nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hàn Quốc, gây chao đảo chính trường nước này. Thuyền trưởng bị lãnh án chung thân, và 14 thuyền viên bị từ 2 đến 14 năm tù.

Biểu tình chống cải cách luật lao động ở Pháp.
(Reuters) – Thất nghiệp giảm nhẹ ở Pháp

Số người đăng ký tìm việc hoàn toàn không có việc làm giảm 0,1% trong tháng 2/2017 nhưng số người có làm việc bán thời gian tiếp tục tăng. Thống kê do bộ Lao động Pháp cung cấp ngày 24/03/2017. Tính đến cuối tháng 2/2017, 3.464.400 người trong tuổi lao động không có việc làm.

(AFP) - Nhật tiêu hủy 1,6 triệu gia cầm vì cúm gà

Do dịch cúm gà lan rộng kể từ tháng 01/2015, bộ Nông nghiệp Nhật Bản ngày 24/03 loan báo đã tiêu hủy thêm 280.000 gia cầm, nâng tổng số lên 1,67 triệu kể từ tháng 11 đến nay. Các trường hợp mới phát hiện là tại Miyagi và Chiba, chính quyền đã điều 370 nhân viên đến giúp nông dân địa phương tiêu hủy gia cầm. 

Dịch cúm gà bắt đầu xảy ra tại Nhật từ tháng Giêng năm 2015. Nhiều nước khác trên thế giới cũng bị ảnh hưởng bởi nạn dịch này, riêng Pháp đã tiêu hủy gần 4 triệu gia cầm trong mùa đông vừa qua.


Ông François Fillon, 24/03/2017.
(AFP) - Ứng viên Fillon cáo buộc cố ý rò rỉ thông tin, tổng thống phản đối

Tối 23/03, ứng cử viên cánh hữu François Fillon trên đài truyền hình France 2 đã cáo buộc đương kim tổng thống Pháp François Hollande tổ chức một « văn phòng đen » để tiết lộ với báo chí những thông tin về việc làm ma của vợ con ông, dẫn đến việc ông bị tư pháp điều tra, chủ yếu là biển thủ công quỹ. 

Tổng thống Hollande lập tức ra thông cáo « kịch liệt lên án các cáo buộc gian dối » của ông Fillon, khẳng định « chính quyền chưa bao giờ can thiệp trong bất kỳ tiến trình tư pháp nào, và luôn luôn nghiêm túc tôn trọng sự độc lập của các thẩm phán ». Ông tố cáo ứng viên cánh hữu là « thiếu tư cách và vô trách nhiệm ».


Lực lượng Dân chủ Syria  tại Rakka, 08/03/2017.
(AFP/Reuters) - Trận đánh Rakka sẽ diễn ra trong những ngày tới

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm nay 24/03/2017 tuyên bố thành phố Rakka, thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Daech, IS) tại Syria đang bị bao vây, và trận đánh để tiêu diệt quân thánh chiến sắp bắt đầu. Theo ông, đây sẽ là một trận đánh « gay go nhưng mang tính quyết định », và thủ lãnh IS, Abou Bakr Al Bagdadi « nay đang gặp khó khăn », « Daech sẽ thất bại ».


Lực lượng Dân chủ Syria (FDS) gồm các chiến binh Ả Rập và Kurdistan cho biết các máy bay của liên minh chống thánh chiến đã thả dù quân lính xuống Rakka. Phía Pháp huy động tổng cộng 1.500 quân nhân gồm không quân, pháo binh, cố vấn quân sự trong cuộc chiến chống Daech.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.