samedi 15 février 2014

Núi lửa Kelud tại Indonesia phun trào làm 3 người chết, 200.000 người di tản

Bài đăng : Thứ sáu 14 Tháng Hai 2014 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 14 Tháng Hai 2014 
Chính quyền Indonesia hôm nay 14/02/2014 loan báo, việc bất ngờ tỉnh thức của ngọn núi lửa Kelud trên đảo Java - một vùng đất đông dân, đã làm cho ba người chết và 200.000 người phải đi sơ tán.

Núi lửa Kelud đã phun trào tối qua, làm tung lên những đám mây tro và đá bị nung cháy xuống những ngôi làng cách đó nhiều cây số. Những người dân người phủ đầy tro nóng đã sợ hãi bỏ chạy bằng xe hai bánh và xe hơi. Một người đàn ông và một phụ nữ khoảng sáu mươi tuổi đã thiệt mạng dưới đống đổ nát của căn nhà bị sập mái dưới trọng lượng của nham thạch.


Phát ngôn viên cơ quan phụ trách tình trạng khẩn cấp Sutopo Purwo Nugroho nói rằng, 200.000 dân của 36 làng trong bán kính 10 km chung quanh núi lửa Kelud đã được lệnh phải di tản. Một trận mưa tro, cát và đá đã rơi xuống tận 15 km tính từ miệng núi lửa, lớp tro xám có nơi dày khoảng 5 cm. Bộ phận cứu hộ đã gởi tin nhắn SMS cho cư dân để kêu gọi họ không quay về nhà, giải thích rằng dung nham tiếp tục trào xuống một số làng và không khí đầy mùi lưu huỳnh.

Bảy sân bay trong đó có Surabaya, Yogyakarta, Solo, Semarang và Bandung bị đóng cửa, những chiếc máy bay đậu tại đây bị phủ đầy tro. Nhiều chuyến bay bị hủy, nhất là tuyến đi Úc, Thái Lan. Đền thờ Phật giáo lớn nhất thế giới Borobudur, ở ngoại ô Yogyakarta cách miệng núi lửa 200 km cũng bị tro bao phủ phải đóng cửa.

Theo trung tâm dự báo nguy cơ núi lửa và địa chất học, ít có khả năng núi lửa lại phun trào mạnh như tối qua. Từ thế kỷ 16 đến nay, các vụ phun lửa của núi Kelud cao 1.731 mét đã làm cho khoảng 15.000 người chết, trong đó chỉ riêng năm 1568 đã có 10.000 người thiệt mạng.

Từ tháng Hai, một ngọn núi khác ở Indonesia là Sinabung cũng bắt đầu phun lửa, làm ít nhất 16 người chết. Ngủ yên suốt 400 năm qua, núi lửa này tỉnh giấc từ năm 2010 và thêm một lần nữa vào tháng 9/2013.

Các vụ động đất và núi lửa phun thường xuyên xảy ra tại Indonesia, quần đảo gồm hàng ngàn hòn đảo nhỏ nằm trên « vành đai lửa » ở Thái Bình Dương. Indonesia hiện có khoảng 130 núi lửa có thể hoạt động.

tags: Châu Á - Indonesia - Môi trường - Theo dòng thời sự - Thiên tai 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140214-nui-lua-kelud-tai-indonesia-phun-trao-lam-2-nguoi-chet-200000-nguoi-di-tan

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.