jeudi 20 février 2014

Bỏ 19 tỉ đô la mua WhatsApp : Facebook muốn tiếp tục ngôi vị dẫn đầu

Bài đăng : Thứ năm 20 Tháng Hai 2014 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 20 Tháng Hai 2014 
Facebook hôm qua 19/02/2014 đã gây chấn động khi loan báo mua lại dịch vụ nhắn tin WhatsApp với cái giá kỷ lục 19 tỉ đô la. Theo các nhà phân tích, sự kiện này chứng tỏ quyết tâm của Facebook duy trì vị thế mạng xã hội hàng đầu của giới trẻ và ổn định việc sử dụng điện thoại di động để vào mạng.

Benedict Evans, thuộc công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz khẳng định: « Việc này cho thấy ý chí của Facebook trở thành Facebook tương lai ».

Nhưng thông tin trên đây cũng gây ngạc nhiên cho nhiều nhà quan sát vì cái giá quá cao : 19 tỉ đô la trả bằng cổ phiếu và tiền mặt, mà công ty của Mark Zuckenberg sẵn sàng chi ra.


Theo Lionel Kaplan, chuyên gia về mạng xã hội của Mediatrium, một công ty tiếp thị truyền thông đặt tại Paris, thì : « Đây là một kỷ lục và là một gia tài thật sự đối với một dịch vụ nhắn tin đơn thuần…Tuy nhiên WhatsApp là một thành công vĩ đại : 450 triệu người sử dụng trên thế giới và là một ứng dụng được giới trẻ ưa chuộng, coi là một phương tiện tốt nhất để thay thể cho tin nhắn cổ điển trước đây. Facebook muốn giữ ngôi vị đứng đầu mà gần đây đang chao đảo, chủ yếu do thanh thiếu niên muốn chuyển sang mạng khác ».

Nhà phân tích Greg Sterling của Opus Research nhận định: “ Tầm cỡ của việc mua bán này thật ấn tượng, khiến người ta nói đến một hiện tượng bong bóng”. Ông nhấn mạnh, Facebook đã nhận lấy một rủi ro vì « trong truyền thông xã hội, có những thứ đang mốt và năm sau có thể là một ứng dụng khác ».

Ngoài ra ông Sterling cho rằng Facebook chấp nhận trả cái giá đẳt như vàng này là do đã không mua được một dịch vụ nhắn tin khác là Snapchat. Cuối cùng còn có một nhân tố nữa là tuổi trẻ. Facebook « thực sự cần một lực đẩy để thu hút những người sử dụng trẻ tuổi hơn, và Instagram (một ứng dụng chia sẻ hình ảnh và video đang do Facebook nắm giữ) không thể tự mình làm được ».

Đó là vì Facebook sau mười năm hiện diện, đã trở nên một « bậc lão thành » trong số các mạng xã hội. Ngôi sao này đã bị mờ nhòa nơi các thế hệ trẻ tay không bao giờ rời chiếc điện thoại thông minh.

Theo ông Sterling, với việc mua lại Instagram và WhatsApp, Facebook « đang trở thành một tập đoàn đa ngành » với nhiều ứng dụng khác nhau. WhatsApp vẫn duy trì hội đồng quản trị của mình và hoạt động độc lập tại Facebook.

Đối với các nhà phân tích của Deutsche Bank, quyết định trên của Facebook « củng cố vị thế công ty điện thoại di động hàng đầu thế giới » (không kể Trung Quốc) với ba hoạt động mà tập đoàn này đang dẫn đầu : Facebook đơn thuần, Instagram và WhatsApp.

Còn Jim Goetz của quỹ đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital (một trong những nhà đầu tư đầu tiên vào WhatsApp và ngày nay thu được số lãi khổng lồ), giá mua trên đây là phải chăng vì theo ông, « WhatsApp đã chuyển đổi thành các đối thoại giữa cá nhân ». Việc này hết sức hấp dẫn đối với quốc tế, nhưng WhatsApp « đã bị đánh giá quá thấp » tại thị trường Mỹ.

Roger Kay thuộc Endpoint Technologies cho rằng, WhatsApp đã trở thành một trong những ứng dụng phổ thông nhất, khiến ông nghĩ đến Skype, phần mềm cho phép gọi điện thoại thông qua internet cũng rất phổ biến.

Theo ông, hiệu quả của việc mua bán trên còn ở chỗ cổ phiếu Facebook đang ở mức cao kỷ lục, sau khi gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu niêm yết vào năm 2012. Ông nói : « Khi có được cổ phiếu như thế, tăng trưởng rất nhanh và tạo ra nhiều giá trị, thì chuyển đổi thành một giá trị khác là rất tốt ».

Nhìn chung, các nhà phân tích của Deutsche Bank đánh giá « hoạt động (mua WhatsApp) mang tính chủ động tấn công, và cùng với thời gian Facebook tiếp tục chứng tỏ sự khôn ngoan, trong khi xoay về phía điện thoại di động như mô hình kinh doanh, dấu ấn và chiến lược của mình ».

tags: Facebook - Internet - Kinh tế - Quốc tế - Theo dòng thời sự 
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20140220-bo-19-ti-do-la-mua-whatsapp-facebook-muon-tiep-tuc-ngoi-vi-dan-dau

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.