jeudi 16 août 2012

Ecuador cho phép người sáng lập WikiLeaks được tị nạn chính trị

Cảnh sát Anh canh gác trước ĐSQ Ecuador ở Luân Đôn, ngày 16/08/12.
Bài đăng : Thứ năm 16 Tháng Tám 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 16 Tháng Tám 2012 

Hôm nay 16/08/2012, Ecuador loan báo chấp nhận cho người sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange tị nạn chính trị. Ông Assange hiện đang trú ẩn trong đại sứ quán Ecuador ở Luân Đôn từ hai tháng qua. Tuy nhiên chính quyền Anh vẫn khẳng định quyết tâm buộc dẫn độ ông Assange.

Vài phút sau thông báo của Quito, Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố Luân Đôn “thất vọng” trước quyết định của Ecuado, nhưng điều này “không thay đổi được gì cả”. Về phần ông Assange, trước các nhân viên đại sứ quá, đã chào mừng “chiến thắng quan trọng”, nhưng nói thêm là “nay thì mọi việc có thể trở nên căng thẳng hơn”.

Trước khi tin chính thức chấp thuận cho tị nạn được đưa ra, Ngoại trưởng Ecuador, ông Ricardo Patino lên án việc chính quyền Anh đe dọa cho tấn công vào đại sứ quán nước này tại Luân Đôn nếu Ecuador không giao nộp Julian Assange. Ông khẳng định “Ecuador cực lực phản đối sự hăm dọa trắng trợn này”. Phía WikiLeaks thì tố cáo một sự đe dọa “bất xứng” “vi phạm chưa từng thấy đối với quyền của người xin tị nạn”.

Tư pháp Anh đã bật đèn xanh cho việc dẫn độ ông Julian Assange sang Thụy Điển để xét xử về tội hiếp dâm và tấn công tình dục. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Anh cho biết là Anh quốc “kiên quyết” dẫn độ ông Assange.

Ông Julian Assange, 41 tuổi, quốc tịch Úc, từ ngày 19/06 đã trốn vào đại sứ quán Ecuador ở Luân Đôn và đưa đơn xin tị nạn chính trị, để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển, nơi ông bị buộc hai tội danh trên. Người sáng lập WikiLeaks sợ rằng sau đó ông sẽ bị chuyển giao cho Hoa Kỳ để xét xử vì tội gián điệp, do trang web của ông đã tiết lộ 250.000 bức điện mật ngoại giao của Mỹ.

Theo Ngoại trưởng Ecuador, "thái độ của chính phủ Anh là không thể chấp nhận được cả về mặt chính trị lẫn luật pháp. Việc xâm nhập trái phép vào đại sứ quán Ecuador là vi phạm hiển nhiên công ước Vienna” về ngoại giao.

Phía Úc thì đã ngầm “bỏ rơi” ông Julian Assange. Bộ trưởng Tư pháp Úc Nicola Roxon tuyên bố “Rốt cuộc đây là chuyện giữa ông Assange và Ecuador”, và “ngày càng cho thấy đây là chuyện giữa Ecuador và Anh”.

Luân Đôn có thể biện minh cho sự can thiệp vào đại sứ quán với một đạo luật năm 1987, cho phép bãi bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của một đại sứ quán trên lãnh thổ Anh quốc. Trên mạng Twitter đang có lời kêu gọi biểu tình trước đại sứ quán Ecuador, nằm tại khu Kensington sang trọng của Luân Đôn. Lực lượng cảnh sát Anh trước đại sứ quán này đã được tăng cường.

Hôm tối thứ Ba 14/08/2012, trang web của nhật báo Anh The Guardian loan báo là Tổng thống Ecuador là Rafael Correa đã quyết định cho Julian Assange được tị nạn chính trị, nhưng sau đó ông Correa đã cải chính tin trên.

Tổng thống cánh tả của Ecuador vốn thường xuyên chỉ trích Washington, đã nhiều lần khẳng định “nếu mạng sống của ông Julian Assange bị đe dọa, thì đó là một lý do để chứng minh việc cho ông tị nạn chính trị”, nhấn mạnh rằng “án tử hình cho các tội phạm chính trị vẫn đang được áp dụng tại Mỹ”.

Tuy vậy dù chính quyền Quito cho Assange được tị nạn, không có gì đảm bảo là chính quyền Luân Đôn sẽ để cho ông này được rời khỏi đất Anh. Ngoại trưởng Ecuador cho biết không loại trừ giải pháp đưa vấn đề ra trước Tòa án Tư Pháp Quốc tế (CIJ) ở La Haye.

tags: Anh - Ecuador - Quốc tế - WikiLeaks
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20120816-ecuador-cho-phep-nguoi-sang-lap-wikileaks-duoc-ti-nan-chinh-tri 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.