mardi 1 mai 2018

Tin vắn 01.05.2018


Cảnh sát đến hỗ trợ các nhà báo bị nạn sau vụ nổ thứ hai ở Kabul, 30/04/2018.

(AFP)Mười nhà báo bị sát hại tại Afghanistan

Cộng đồng thế giới phẫn nộ sau ngày đen tối của báo chí hôm qua 30/04/2018 tại Afghanistan : 10 nhà báo thiệt mạng, mà theo Liên Hiệp Quốc, đã bị cố tình nhắm đến.

Hai vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Kabul do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS, Daech) nhận trách nhiệm đã làm ít nhất 25 người chết, trong đó có 9 nhà báo, kể cả nhiếp ảnh gia trưởng của AFP tại Kabul. Được biết sau vụ nổ đầu tiên tại trụ sở cơ quan tình báo, một tên khủng bố tự sát thứ hai giả dạng làm nhà báo đã kích nổ giữa các phóng viên đến đưa tin. Vài giờ sau đó, một phóng viên người Afghanistan của BBC bị bắn chết tại Khost.


Biểu tình trước Bộ Y tế Venezuela ngày 18/04/2018 phản đối tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh.
(AFP)Lạm phát phi mã, tổng thống Venezuela tăng gấp đôi lương tối thiểu

Tổng thống Nicolas Maduro hôm qua 30/04/2018 loan báo tăng hầu như gấp đôi lương tối thiểu, lên 95,4%, trong lúc lạm phát năm nay theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế lên đến 13.800%.

Đây là lần tăng lương thứ ba kể từ đầu năm. Tiền lương sau lần tăng gần đây nhất ngày 2/3 chỉ đủ mua hai ký thịt gà. Khoảng 13 triệu người lao động trên 19,5 triệu dân số hoạt động hiện lãnh lương tối thiểu.

Cựu giám đốc chiến dịch tranh cử Paul Manaford sau khi trả lời thẩm vấn ngày 04/04/2018.
(Reuters)Công tố viên Mueller có 50 câu hỏi cho Donald Trump về hồ sơ Nga

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller có khoảng 50 câu hỏi đặt ra cho ông Donald Trump trong khuôn khổ cuộc điều tra về vai trò của Nga trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016. Tờ New York Times hôm qua 30/04/2018 tiết lộ như trên.

Trong danh sách các câu hỏi có quan hệ giữa ông Trump với bộ trưởng Tư Pháp Jeff Sessions, cuộc họp tại Trump Tower tháng 6/2016 giữa ê-kíp ông Trump với một luật sư Nga.

(AFP)Xô xát tại Busan vì dựng tượng người lao động khổ sai thời Nhật chiếm đóng

Khoảng vài chục nhà đấu tranh Hàn Quốc hôm nay 01/05/2018 đụng độ với cảnh sát trong lúc định dựng lên một bức tượng người lao động khổ sai trước một lãnh sự quán Nhật Bản ở Busan, nhiều người bị thương. Yonhap dẫn lời cảnh sát cho biết sở dĩ ngăn cản vì trong phạm vi 100 mét quanh tòa lãnh sự, các hoạt động phản kháng đều bị cấm.

Trong thời kỳ bị quân Nhật chiếm đóng 1910-1945, hàng triệu người Hàn Quốc đã bị cưỡng bức lao động, nhiều phụ nữ bị buộc phải phục vụ nhu cầu tình dục của quân Nhật. Việc dựng những bức tượng « phụ nữ giải sầu » năm 2011 tại Seoul và nhiều nơi khác đã khiến Tokyo giận dữ, có thời gian đã cho triệu hồi đại sứ.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.