lundi 9 décembre 2013

Ukraina : Lênin gục ngã

Tượng Lênin bị kéo đổ tại Kiev tối 08/12/2013.
Khoảng 250.000 đến 300.000 người đã biểu tình ở quảng trường Độc Lập tại Kiev, Chủ nhật 08/12/2013. Những người biểu tình đã kéo đổ bức tượng Lênin cao ba mét rưỡi, mà theo những người dân tộc chủ nghĩa là biểu tượng cho sự quy phục của Ukraina trước Nga. Những người phản kháng luôn lên án Tổng thống Ianoukovitch là đã bán đứng Ukraina cho Matxcơva.


Cảnh sát chống bạo động trấn giữ xung quanh tượng Lênin tại Kiev hôm 01/12/2013.
Khi màn đêm vừa buông xuống thủ đô Kiev, khoảng ba chục người bịt mặt đã bao quanh tượng Lênin, buộc dây thừng quanh cổ rồi nối với những gốc cây gần đó, kéo đổ được bức tượng trong những tiếng reo hò « Đả đảo cộng sản vô lại ! ».
Đám đông bao quanh bức tượng tối 08/12/2013.
Chuẩn bị kéo đổ…

…và gục ngã !
Bức tượng mất đầu vẫn tiếp tục bị người dân dùng búa tấn công






2 commentaires:

  1. Đã đến giai đoạn cuối rồi mà tại Việt Nam giới cầm quyền vẫn leo lẻo" Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta"

    RépondreSupprimer
  2. Ở Việt Nam cũng nhiều tượng lắm. Mong sẽ tới ngày những bức tượng vô lại sẽ bị kéo gục.

    RépondreSupprimer

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.