Có 400 KOL (Key Opinion Leader - Người có sức ảnh hưởng, Người dẫn dắt dư luận) sẽ được mời đến tham dự Hội nghị “KOL với Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” diễn ra ngày 18/08 tại Hà Nội.
Phải thừa nhận một thực tế rằng: Nhà nước cộng sản Việt Nam vô cùng nhanh nhạy trong công cuộc định hướng dư luận. Họ luôn đánh giá cao vị trí và vai trò của mặt trận truyền thông - tuyên truyền - định hướng dư luận.
Việc nắm được dư luận, định hướng được dư luận theo chiều hướng họ muốn luôn là một yêu cầu hàng đầu. Thứ mà phía bên kia - những người đối lập, phản biện, người không thích cộng sản, người có ý thức xã hội… không nhận thức được đầy đủ.
Đồng ý rằng đó là một cuộc chiến không cân sức. Giữa một bên là một tổ chức, một đảng phái không hạn chế ngân sách, số lượng thành viên là hàng triệu người. Bên còn lại là những cá nhân độc lập, không tổ chức không quyền lợi, tất cả chỉ là tự nguyện thấy cần phải lên tiếng.
Đồng ý là như thế. Nhưng nhiều lúc thấy rằng tiếng nói của phía tạm gọi là đối lập, phía vô tổ chức là chưa đủ. Chính xác hơn là quá yếu ớt. Yếu hơn thực tế có thể làm rất nhiều.
Trong một xã hội sặc mùi công an như hiện nay ở Việt Nam, lên tiếng là điều khó khăn, nguy hiểm, rủi ro cao. Đúng. Đúng 100 %. Nhưng có những chủ đề, sự việc và cách nói hoàn toàn có thể khai thác mà không có hoặc có rất ít rủi ro. Ở mức chấp nhận được. Lấy ví dụ: Bạn không ủng hộ Cuba và bạn im lặng. Nó khác với việc bạn không ủng hộ Cuba và viết mộy dòng trên mạng xã hội: Tôi không có tiền ủng hộ Cuba. Không ai bắt bạn vì một dòng chữ đó cả.
Nếu hôm nay bạn không duy trì tiếng nói, ngày mai họ càng siết chặt cổ họng bạn.
HOÀNG
DŨNG (CĐVN) 15.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.