Mỗi ngày ngồi làm việc khi có ít phút rảnh rỗi mình bật internet theo dõi tin tức thường xuyên các trang báo chí online của Reuters, AP, Fox News, CNN, BBC v.v... Chiều tối về thì bật TV coi các chương trình dài một tiếng của Fox News.
Rất thích sự trầm tĩnh khách quan của Bret Baier và cô Shannon Bream là luật sư chuyên phân tích vấn đề Tối Cao Pháp Viện và không bao giờ nói xấu ai. Bên CNN thì thích Erin Burnett thông minh sắc bén hay bình luận rất lâu về vấn đề Ukraine và Gaza.
Khi ngồi coi TV luôn luôn có sẵn cuốn sổ tay nhỏ để ghi chép những chi tiết hay. Hoặc để sẵn điện thoại để chụp hình các dữ kiện trên TV mà không ghi chép kịp.
Cách đây một hay hai tuần tình cờ thấy CNN trình bày các thống kê rất hay mà những người cuồng Trump sẽ cho rằng tin giả “fake news”. Nhưng mình thấy trung thực và nói đúng tâm trạng của những người theo khuynh hướng độc lập và ghét cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ.
Xạ thủ bị dị ứng với Obama vì ông này diễn bặm môi trợn mắt tuyên truyền mị dân rất giỏi và gây chia rẽ chủng tộc không ít. Không thích ông Joe Biden vì từng bỏ phiếu cúp viện trợ Việt Nam Cộng Hòa, gây chia rẽ chủng tộc khi làm tổng thống, và ù lì nhút nhát trong vấn đề viện trợ Ukraine.
Thích ông Trump trong nhiệm kỳ đầu, mặc dù bất đồng một số quan điểm như rút quân ở Syria. Bầu cho ông Trump năm 2016, 2020, và bầu cho bà Nikki Haley năm 2024 dù bà ta rút lui, nhưng bất tín nhiệm Donald Trump sau vụ bạo loạn 01/06/2021 và các thuyết âm mưu đánh cắp bầu cử tào lao. Nói chung mình chưa bao giờ bầu cho ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Dân Chủ bao giờ.
Nhưng bi giờ thì kẻ hèn này chống chế độ cầm quyền của tổng thống Donald Trump vì sự cực đoan, vì các thuyết âm mưu, và trả thù đối thủ rất tiểu nhân. Xã hội Mỹ đang bị chia rẽ trầm trọng vì hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ thù oán quánh lẫn nhau suốt ngày. Họ hầu như không còn thỏa hiệp với nhau nữa, mà mỗi phe giành độc quyền yêu nước và chụp mũ phe kia phản quốc hay tàn phá nước Mỹ. Bên nào cũng tung các thuyết âm mưu ra để nói xấu lẫn nhau rất tởm.
Những người theo khuynh hướng trung dung độc lập đều chán ghét cả hai đảng lớn của nước Mỹ đang thao túng chính trường. Do đó chỉ có khoảng 25 % là theo Cộng Hòa và 25 % theo Dân Chủ. Phần còn lại khoảng 40 % theo khuynh hướng độc lập không đảng phái. Vì thế số người độc lập phi đảng phái vẫn là số đông.
Do đó có hiện tượng là trong các cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ ,thì các ứng cử viên Cộng Hòa và Dân Chủ đi vận động tuyên truyền rất cực tả và cực hữu để hốt phiếu đảng viên nòng cốt cực đoan. Rồi khi đến phần bầu tổng tuyển cử thì họ trở nên ôn hòa một cách giả tạo như con con tắc kè đổi màu, để hốt phiếu quần chúng trung lập. Ai chôm được số đông quần chúng độc lập phi đảng phái thì sẽ đắc cử vì 25 % dân số không đủ phiếu để làm tổng thống.
Thể thức bầu bán ở Mỹ quá phức tạp và đôi khi phi dân chủ, vì nếu cử tri ở trong một tiểu bang có số đông theo đảng kia thì lá phiếu của họ không có nghĩa lý gì cả. Nên dẹp bầu cử theo đại biểu tiểu bang mà hãy đếm phiếu của từng công dân, nghĩa là một cử tri Cộng Hòa ở tiểu bang cấp tiến vẫn có thể giúp ứng cử viên Cộng Hòa thắng cử và ngược lại với đảng kia.
Ngoài ra nên có nhiều đảng càng tốt, và nên có luật pháp nghiêm túc cấm mọi hình thức tặng tiền gián tiếp hay trực tiếp để mua chuộc quyền lợi sau này. Ví dụ điển hình là anh chàng tỉ phú Elon Musk bơm tiền cho ứng cử viên Donald Trump, nên Trump đền ơn cho anh ta thành lập một cơ quan hủy diệt hệ thống liên bang, với quan điểm của một anh đại phú gia, không biết công dân Mỹ nghèo hèn cần những gì trong cuộc sống.
Và nhân một vụ mấy tên Mỹ đen hành hung một thành viên “cao cấp” của tổ chức DOGE, mình mới biết anh trẻ này là sinh viên 19 tuổi. Với số tuổi đó và nền học vấn thì biết gì về hệ thống cầm quyền liên bang mà xông vào giải tỏa. Nhưng khi quyền lợi của Elon Musk bị va chạm thì hắn quay lại đánh phá, làm chế độ Donald Trump giống như một gánh xiệc.
Mình không ưa gì gã thủ tướng ma đầu Benjamin Netanyahu, nhưng cách tổ chức chính quyền của Do Thái khá hay là vì họ có nhiều đảng, và đảng đắc cử phải xây dựng nội các với sự tham dự của đảng khác nên bắt buộc phải thỏa hiệp. Các nước Âu Châu và Á Châu như Nhật Bản có nhiều đảng chính trị nên người dân có được nhiều sự lựa chọn hơn.
Ở Mỹ chỉ có hai đảng lớn là Cộng Hòa và Dân Chủ khuynh loát, đánh phá nhau chí chóe trên chính trường hàng ngày. Hai đảng này thù ghét nhau như kẻ thù. Hễ đảng này lên nắm quyền là tìm cách xóa sạch tàn tích của đảng kia và ngược lại. Giống như các triều đại thời Trung Cổ, hễ chiếm được ngai vàng là hủy diệt tàng tích của chế độ cũ. Cứ thế đấu đá tơi tả nhau trong cái vòng oán thù luẩn quẩn, nên càng ngày càng có thêm người chán ghét. Chỉ có người cuồng mới hăng say trong sự chia rẽ cục bộ này mà thôi.
Thống kê của CNN khá trung thực, vì chính người trình bày đã giễu cợt về đảng Dân Chủ là chỉ có 19 % sự ủng hộ của quần chúng độc lập trung dung. Một đảng lớn mà chỉ có 19 % người trung dung ủng hộ thì rất đen tối. Dĩ nhiên số đảng viên Dân Chủ thì sẽ ủng hộ gà nhà cao ngất trời rồi.
Về con số quần chúng trung dung độc lập, khác biệt giữa người bất tín nhiệm và tín nhiệm (net approval) ông Trump năm 2017 là -23% và 2025 là -29%. Nghĩa là năm 2025 số người độc lập không thích ông Trump nhiều hơn số người thích là -29% tức là tệ hơn năm 2017 là -23%. Dĩ nhiên con số người Cộng Hòa cực đoan cuồng Trump thì sẽ nhảy vọt lên cao với số dương. Nhưng ở đây chúng ta đang phân tích số quần chúng độc lập sẽ làm nghiêng cán cân đắc cử.
Những con số phần trăm hơi phức tạp và chưa chắc nó chính xác 100 %, nhưng đó là thước đo tương đối về lòng người đang bi quan chán chường hiện nay trước hiện tình chính trị của nước Mỹ. Người hướng dẫn chương trình kết luận một câu rất đúng vì đúng với tâm trạng của kẻ hèn này: “Họ những người độc lập (independents) ghét tất cả mọi người (các đảng phái).”
BÔNG LAU 10.08.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.