jeudi 28 septembre 2017

Tin vắn 28.09.2017



(AFP)Google, Facebook và Twitter phải điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ về hồ sơ Nga

Cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ hôm 27/09/2017 đều chính thức yêu cầu các đại tập đoàn công nghệ Google, Facebook và Twitter ra điều trần trong khuôn khổ các cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016. 

Đại diện các tập đoàn này phải trả lời trước Ủy ban Tình báo Thượng viện vào ngày 1/11 tới, còn Ủy ban Tình báo Hạ viện cũng gởi yêu cầu hôm qua, nhằm xác định xem các hệ thống này có bị Nga sử dụng để gây ảnh hưởng hay không.

Giấy phế thải để tái chế chồng chất tại Hồng Kông 15/09/2017.
(Reuters) – Trung Quốc cấm nhập 24 loại rác thải làm giá bao bì tăng

Theo Reuters hôm nay 28/09/2017, lệnh cấm nhập 24 loại rác thải (giấy, nhựa, vỏ xe…) của Trung Quốc khiến giá bột giấy để làm bao bì tăng gấp đôi, trong khi năm ngoái có đến 31 tỉ kiện hàng được giao cho khách đặt mua tại Hoa lục. Một số hãng tàu biển như Hapag-Lloyd đã ngưng nhận vận chuyển phế liệu nhựa và giấy phế thải đến Trung Quốc sau ngày 31/12 năm nay.

Hình ảnh các nạn nhân vụ tấn công hóa học năm 1988 tại một bảo tàng ở Irak.
(AFP)Nga tiêu hủy kho vũ khí hóa học cuối cùng

Tổng thống Nga Vladimir Putin loan báo, Nga đã tiêu hủy số lượng vũ khí hóa học cuối cùng còn sót lại từ thời chiến tranh lạnh vào ngày thứ Tư  27/09/2017. Ông Putin nói rằng đây là « một sự kiện lịch sử », đồng thời nhấn mạnh « Rất tiếc là Hoa Kỳ không thực hiện nghĩa vụ của mình trong vấn đề này ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.