samedi 23 septembre 2017

Tin vắn 23.09.2017




Một góc tượng đài Kalachnikov tại Matxcơva, 22/09/2017.

(Reuters) – Đài kỷ niệm Kalanikov vinh danh súng Đức thay vì AK-47

Một đài kỷ niệm nhà phát minh Mikhail Kalachnikov của Nga vừa được khánh thành hôm 22/09/2017 tại Matxcơva đã phải sửa chữa. Đó là do người ta phát hiện trong những hình đắp nổi phía sau bức tượng, thay vì khẩu AK-47 nổi tiếng do ông Kalachnikov sáng chế năm 1947, lại là một khẩu súng trường Sturmgewehr 44 của Đức. 

Ông Mikhail Kalachnikov qua đời năm 2013, từng thổ lộ ông cũng có nghe chỉ trích là đã sao chép khẩu Sturmgewehr 44, ra đời từ năm 1942.

Khu resort Alpensia, sẽ là trung tâm báo chí của Olympic PyeongChang 2018.
(AFP)Khủng hoảng Triều Tiên làm một số nước ngại tham dự Thế vận hội mùa đông 2018

Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên khiến Pháp, Đức, Áo tỏ ra ngần ngại trong việc tham dự Thế vận hội mùa đông 2018 được tổ chức tại PyeongChang, Hàn Quốc, chỉ cách biên giới Bắc Triều Tiên 80 km. 

Vào lúc chỉ còn năm tháng nữa là Olympic mùa đông 2018 khai mạc, bộ trưởng Thể Thao Pháp Laura Flessel khẳng định « không bao giờ đặt đội tuyển Pháp trong tình thế mất an ninh », tuy nhiên đây không phải là việc « tẩy chay » Thế vận hội. Đức và Áo cũng cho biết sẽ nghiên cứu việc cử đoàn thể thao đến tham dự. Ủy ban Thế vận tuyên bố tin tưởng mọi việc sẽ ổn thỏa, và « sẽ không có kế hoạch B ».

Cô Itir Esen, hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ vừa bị tước vương miện ngay sau hôm đăng quang.
(AFP)Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ bị tước vương miện vì xúc phạm nạn nhân vụ đảo chính

Cô Itir Esen, 18 tuổi, vừa đoạt chức hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ tối 21/09/2017, ngay hôm sau đã bị tước vương miện vì bị phát hiện hai tháng trước đã viết trên Twitter xúc phạm các nạn nhân vụ đảo chính, nhân kỷ niệm một năm sự kiện này. Á hậu Asli Sumen sẽ thay cô Esen đi dự cuộc thi hoa hậu thế giới tổ chức tại Trung Quốc ngày 18/11 tới.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.