mercredi 27 septembre 2017

Lãnh đạo Lầu Năm Góc và NATO thăm Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (trái) và tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại tổng hành dinh RS ở Kaboul, 27/09/2017.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis và tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm nay 27/09/2017 đến Kaboul gặp chính quyền Afghanistan, sau khi Washington loan báo gởi 3.000 quân Mỹ tăng viện.
Hai ông Mattis và Stoltenberg trước hết đến thăm bộ chỉ huy Resolute Support (RS- Chiến dịch Kiên quyết Hỗ trợ) do tướng Mỹ John Nicholson chỉ huy, sau đó hội đàm với tổng thống Afghanistan, ông Ashraf Ghani.
Hoa Kỳ hiện có 11.000 quân tại Afghanistan - cuộc chiến dài nhất kể từ 2001 đến nay đối với Mỹ, còn NATO có 5.000 quân. Lầu Năm Góc đã loan báo gởi thêm 3.000 lính Mỹ tăng viện, và kêu gọi NATO tăng cường lực lượng cho RS. Chiến dịch RS chủ yếu nhằm huấn luyện cho quân đội Afghanistan, song song đó phía Mỹ tung ra những chiến dịch chống lại các nhóm Hồi giáo.

Đây là chuyến thăm Kaboul thứ hai của tướng Mattis, sau khi ghé Ấn Độ. Chính quyền Donald Trump, sau một thời gian dài do dự, vào cuối tháng Tám đã công bố « chiến lược mới » nhằm hỗ trợ cho chính quyền Kaboul đối phó với phe nổi dậy Hồi giáo, cho rằng nếu Mỹ rút quân thì điều này sẽ « tạo ra một khoảng trống cho bọn khủng bố lợi dụng ».

Quân đội chính quy Afghanistan đang lùi bước trước phe Taliban và đã bị mất hơn một phần ba lãnh thổ, hiện phải tập trung quân số để giữ an ninh xung quanh các thành phố. Theo một báo cáo Mỹ, tổn thất nhân mạng của Afghanistan trong năm 2016 đã tăng lên đến mức « không thể chịu nổi » là 35%, với gần 7.000 lính và cảnh sát bị tử trận, trên 12.000 người bị thương. Phía chính quyền Afghanistan thì không bao giờ tiết lộ con số thương vong.

Cũng trong hôm nay, sáu quả đạn rocket đã rơi xuống gần phi trường quốc tế Kaboul nhưng không gây ra thiệt hại nào. Ban đầu được cho là từ quân Taliban, vì phe này có thói quen từ những ngọn đồi kế cận hướng rocket vào thủ đô Kaboul, và thường bắn trật. Tuy nhiên tin giờ chót cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170927-lanh-dao-lau-nam-goc-va-nato-tham-afghanistan

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.