mercredi 23 mai 2018

Nghi ngờ lạm dụng tình dục, 14 linh mục Chilê bị ngưng chức

Ảnh minh họa : Nhà thờ lớn ở Santiago, Chilê. (chụp ngày 18/05/2018).

Tại Chilê, Tòa giám mục địa hạt Rancagua hôm qua 22/05/2018 loan báo cho ngưng chức 14 linh mục bị nghi ngờ có liên can trong các vụ tấn công tình dục đối với trẻ vị thành niên. Thêm một vụ bê bối đối với Giáo hội Chilê, sau khi tất cả các giám mục nước này đã từ chức tập thể hôm thứ Sáu tuần trước, cũng vì các tai tiếng ấu dâm trong những năm gần đây.

Từ Santiago, thông tín viên RFI Justine Fontaine cho biết thêm chi tiết :

« Tổng cộng có 14 linh mục trong giáo phận đã bị ngưng chức, trong thời gian Giáo hội Chilê điều tra về các sự kiện được một kênh truyền hình quốc gia tố cáo. 

Nhiều người trong số đó, kể cả hiệu trưởng một trường tiểu học Công giáo, bị nghi ngờ đã tấn công tình dục trẻ vị thành niên, hoặc gởi các hình ảnh khiêu dâm cho các thiếu niên. Một cha xứ khi trả lời phỏng vấn trong một phóng sự khẳng định các linh mục này thường xuyên gặp gỡ nhau, và có thể là đồng phạm trong nhiều vụ tấn công.

Được truyền hình Chilê chất vấn, giám mục Rancagua tuyên bố ông « đã từng nghe những chuyện như thế, theo kiểu nói đùa ». Tuy nhiên ông không phải là thám tử, và chưa bao giờ nhận được những lời tố cáo chính thức cho biết các sự việc trên đã xảy ra. Các tuyên bố này đã gây sốc tại Chilê, hơn nữa giám mục Rancagua còn là chủ tịch một ủy ban phụ trách vấn đề bạo lực tình dục trong Giáo hội.

Sau những tiết lộ trên, Viện Công tố Rancagua cho biết đã mở điều tra từ gần hai tháng qua. Hiện chưa có ai bị khởi tố, nhưng vụ này làm cho Giáo hội Chilê vô cùng lúng túng. Tuần trước, Đức giáo hoàng Phanxicô đã khiến cho tất cả các giám mục Chilê phải từ chức, do đã quản lý một cách tệ hại, để xảy ra các vụ ấu dâm trong những năm qua ».

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20180523-nghi-ngo-lam-dung-tinh-duc-14-linh-muc-chile-bi-ngung-chuc

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.