dimanche 25 décembre 2016

Dòng máy bay Tupolev Tu-54 của Nga tiếp tục gặp nạn



Các thành viên bộ Tình trạng khẩn cấp Nga làm việc gần địa điểm máy bay rơi ở Sotchi, 25/12/2016.
Một chiếc máy bay Tupolev Tu-154 chở theo 92 người - trong đó có trên 60 nghệ sĩ của đoàn văn nghệ Hồng quân trên đường đến Syria để mừng năm mới với quân Nga trú đóng tại căn cứ Hmeimim gần Lattaquié – sáng nay 25/12/2016 đã bị rơi xuống Hắc Hải. Không có dấu hiệu nào cho thấy có người sống sót. Điện Kremlin tuyên bố quốc tang vào thứ Hai 20/12. Theo Interfax, giả thiết bị khủng bố khó đứng vững. Trong số các nạn nhân còn có 9 nhà báo, 2 quan chức dân sự cao cấp và giám đốc một tổ chức từ thiện nổi tiếng ở Nga.

Theo AFP, dòng máy bay quân sự Tupolev Tu-154 của Nga, như chiếc máy bay bị rơi xuống biển hôm nay, đã từng gặp phải nhiều tai nạn từ khi được chế tạo vào cuối thập niên 60.


Chiếc Tupolev Tu-154, bề ngoài trông giống Boeing 727, là một trong những kiểu máy bay được các nước khối Đông Âu sử dụng nhiều nhất. Dài 47,90 m, cao 11,40 m với sải cánh 37,55 m, Tu-154 có thể chở được từ 155 đến 180 người, vận tốc bay 850 km/h ở độ cao 11.000 m, tầm hoạt động 4.000 km.

Sau đây là một loạt các tai nạn từ 15 năm qua của dòng máy bay ba động cơ Tupolev Tu-154 do Liên Xô chế tạo – khoảng một ngàn chiếc và từ năm 1994 không còn được sản xuất. Tuổi tác và việc bảo dưỡng đôi khi cẩu thả thường được cho là nguyên nhân.

Một chiếc Tupolev Tu-154
- Ngày 04/12/2010 : Một chiếc Tupolev Tu-154 hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Domodedovo của Matxcơva, hai người chết và vài chục người bị thương. Chiếc máy bay bị hỏng động cơ ở độ cao 9.000 m ít lâu sau khi cất cánh từ một sân bay khác của thủ đô Nga.

- Ngày 10/04/2009 : Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski và nhiều quan chức cao cấp bị thiệt mạng do chiếc máy bay Tupolev Tu-154 bị rơi gần Smolensk ở miền tây nước Nga, tổng cộng 96 người chết.

- Ngày 15/07/2009 : Một chiếc Tupolev Tu-154 của công ty Iran Caspian Airlines bay từ Teheran đến Erevan bị rơi xuống miền bắc Iran, làm 168 hành khách và phi hành đoàn tử nạn.

- Ngày 22/08/2006 : Một Tupolev Tu-154 của công ty Nga Poulkovo bị rơi tại Ukraina, 170 người chết.

-Ngày 12/02/2002 : Thêm 117 người thiệt mạng tại Iran khi một chiếc Tupolev Tu-154 bay tuyến nội địa bị rơi xuống vùng núi ở tây nam nước này.

-Ngày 03/07/2001 : Do sai sót của phi công, một Tupolev Tu-154 của công ty VladivostokAvia bị rớt gần sân bay Irkutsk (Xibêri) khiến 145 người chết.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.