vendredi 2 mai 2025

Linh Lê – « Bán vịt giời cho phú ông Trump » ?

Mặc dù câu cú có vẻ như đang bị xẻng nện, nhưng tus của đồng chí Thống cũng tạo ra một số thách thức mà các chuyên gia lão luyện đã xử lý ngay trước khi vào đàm phán.

Đúng là Pudog hiện đang kiểm soát một số khu vực ở Ukraine có trữ lượng khoáng sản đáng kể. Chủ yếu nằm trong vùng "Lá chắn Ukraine", trải dài qua các khu vực như Luhansk, Donetsk, Kherson Zaporizhzhia và một phần Dnipropetrovsk. Cụ thể :

- Crimea : Nga sáp nhập từ năm 2014, có tài nguyên như khí đốt tự nhiên, dầu mỏ và một số khoáng sản rắn khác.

- Donetsk và Luhansk (một phần Donbas) : Các khu vực này giàu than đá, sắt, mangan, và một số kim loại đất hiếm. Khoảng 15 mỏ than ở đây đã được Nga kiểm soát, nhưng rất nhiều mỏ bị đánh giá là không có lợi nhuận do giá than thế giới thấp và chi phí khai thác cao.

- Zaporizhzhia và Kherson : Các khu vực này có trữ lượng titan, lithium, uranium, và than chì. Đặc biệt, Zaporizhzhia có Nhà máy điện hạt nhân, nhưng nó không được đề cập trong các thỏa thuận khai thác khoáng sản.

Theo báo cáo, khoảng dưới 40 % mỏ khoáng sản quan trọng của Ukraine nằm trong các khu vực Nga kiểm soát hoặc gần tiền tuyến, bao gồm 25 % mỏ lithium. Được phân bổ như sau :

- Lithium : Ukraine có khoảng 2 % trữ lượng lithium toàn cầu, nhưng nhiều mỏ nằm ở khu vực Nga kiểm soát, như Donetsk và Zaporizhzhia. Lithium khai thác từ quặng petalite ở đây đòi hỏi công nghệ cao và chi phí lớn.

- Titan : Ukraine sở hữu 20 % trữ lượng titan thế giới, một phần nhỏ nằm ở các khu vực bị chiếm đóng.

- Than chì (graphite) : Ukraine có một trong những mỏ than chì lớn nhất thế giới, nhưng sản lượng thấp, chủ yếu ở các khu vực chiếm đóng.

- Uranium, mangan, niken, và đất hiếm : Những tài nguyên này cũng tập trung ở các khu vực bị chiếm đóng, nhưng việc khai thác bị gián đoạn do chiến sự. Theo Phó Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko, tài nguyên khoáng sản ở các vùng bị Nga chiếm đóng có giá trị ước tính khoảng 350 tỉ USD.

Kính thưa đồng chí Thống !

Cách bán vịt trời của các chuyên gia sừng sỏ hàng đầu của thế giớI là "Mày ngu lắm Thống à, khai thác thế méo nào một phát 100 % diện tích cho được ?". Pudog cứ dồn thịt vào giữ hộ cho Ukraine 40%. Số 60% này, Mỹ và Ukraine ưu tiên khai thác ở các khu vực như Zhytomyr, Kirovohrad, hoặc Dnipropetrovsk, nơi có tài nguyên như lithium, titan, và than chì...

Ví dụ, mỏ ilmenite lộ thiên ở Kirovohrad đã được công ty Velta khai thác, dù chỉ hoạt động chỉ 50 % công suất do chiến sự. Bỏ tiền vào túi mua vũ khí nện và xây dựng lại cơ sở vật chất, làm theo kiểu "cuốn chiếu", giải phóng được nơi nào bàn giao cho tập đoàn Mỹ đến đấy...đố đồng chí Pudog dám nện vào nơi này !

Vững tay súng, chắc tay cày, trường kỳ đánh đuổi bọn xâm lược như trong "sự tích cây nêu ngày tết" của Việt Nam vậy. Đụng vào nhà máy, Trump đánh cho bỏ mẹ, vì "lợi ích của Mỹ trên hết". Chưa nói đến việc Nga bị cấm vận lặc lè, ngân sách đổ ra như thác để giữ đất miễn phí cho Ukraine.

Bên Ukraine giàu sụ, đạn dược cứ nện rầm rầm suốt ngày không hết. Bên Nga đóI xanh mặt, thiếu thốn đủ thứ, cạp đất ăn được bao lâu thưa đồng chí ?

Thân ái chào quyết thắng !

LINH LÊ 02.05.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.