lundi 26 mai 2025

Lê Thanh Phong - Bảo vệ bảo vật như bảo vệ bãi xe máy sao được


Nói thẳng, đa số bảo vệ ở các bảo tàng, di tích không có kỹ năng và không được huấn luyện kỹ năng đầy đủ, lương thấp. Bảo vệ di tích, di sản, bảo vật cũng giống như bảo vệ bãi giữ xe, đây chính là lỗ hổng căn bản.

Cần phải thay đổi nhận thức. Bảo vệ cổ vật, bảo vật phải là người có kỹ năng và được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ có thể khống chế những kẻ manh động, phá hoại.

Ngoài con người, phải trang bị hệ thống bảo vệ bằng kỹ thuật, công nghệ, phát hiện, xử lý các tình huống, đảm bảo an toàn cho bảo vật. Cách bảo vệ bằng vài sợi vải làm hàng rào tượng trưng dành cho cộng đồng văn minh, không phải cho đối tượng cá biệt.

Bảo vật, cổ vật, di sản văn hóa không phải để trong kho, mà phải được trưng bày để công chúng tiếp cận, trải nghiệm.

Mấy chục năm mở cửa phục vụ công chúng, Đại nội Huế đón hàng triệu lượt khách, thể hiện sức sống của di sản. Do đó, không vì một trường hợp bị phá hoại như vừa qua mà mất bình tĩnh, siết chặt không gian văn hóa vốn đã từng được mở ra.

Điều quan trọng là rút ra bài học, nâng cấp hệ thống bảo vệ chủ động và khoa học.

Trong đó, cần thay đổi nhận thức về tuyển chọn lực lượng bảo vệ, ưu tiên trẻ, khỏe, có kỹ năng và được huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ, trả lương tương xứng.

Hai, trang bị công nghệ và công cụ hỗ trợ.

Ba, giới hạn không gian tiếp cận bảo vật, cổ vật. Có thể tham quan, ghi hình, nhưng không vượt qua giới hạn cho phép. Nếu có vi phạm, bộ phận cảm ứng phát tín hiệu thông báo để lực lượng bảo vệ can thiệp kịp thời.

LÊ THANH PHONG 26.05.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.