vendredi 23 mai 2025

Hà Phan – Sở Y tế có phải là cơ quan tố tụng ?


Đoàn thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho rằng vụ hai mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành do công ty của chồng Đoàn Di Băng phân phối không có dấu hiệu hình sự, đề nghị xử phạt hành chính !

Kết luận nhanh chóng này đang đặt ra nhiều câu hỏi và cả sự khó hiểu.

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai không kết luận các sản phẩm có chất lượng không đúng với công bố thông tin nêu trên có phải là hàng giả hay không, mà chỉ nêu ra các chỉ tiêu chung chung, không có định lượng cụ thể, không nêu được hành vi vi phạm quy định nào. Không đảm bảo thì không đảm bảo ra sao ?

Theo Luật, nếu công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70 % trở xuống so với mức tối thiểu quy định thì đó là hàng giả. Nếu hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật trị giá dưới 30 triệu đồng bị xử phạt hành chính còn trên phải xem xét xử lý hình sự. Vậy tại sao mọi thứ chưa rõ ràng mà Sở Y tế Đồng Nai đã "phán quyết" xử hành chính ?

Đấy là chưa kể công ty sản xuất đã biến hóa hàng đem đi kiểm nghiệm đạt yêu cầu, còn thứ bán cho khách lại chất lượng kém buộc phải thu hồi và tiêu hủy !

Riêng sản phẩm kem chống nắng có chỉ số SPF là 2,4 so với chỉ số ghi trên nhãn là SPF 50 (chỉ đạt 5 %) và theo những gì Đoàn Di Bom, nhầm, Băng, tung tóe trên mạng đã bán ra với số lượng khủng. Như vậy chỉ xử hành chính liệu công bằng với các vụ khác và đúng luật ? Ít nhất ở đây đã có dấu hiệu lừa dối khách hàng !

Chủ tịch Đồng Nai vừa ký văn bản hỏa tốc giao công an điều tra, làm rõ sai phạm liên quan công ty của chồng Đoàn Di Băng là cách làm đúng đắn và thận trọng. Hy vọng những tuyên bố "không ngoại lệ, không vùng cấm" mà chị đẹp vừa đưa ra cũng không ngoại trừ vụ này !

P/s : Sở Y tế có phải cơ quan tố tụng hay đủ thẩm quyền để kết luận không xử lý hình sự đâu nhỉ ?

HÀ PHAN 23.05.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.