dimanche 6 avril 2025

Lê Học Lãnh Vân - Mức thuế mới của Hoa Kỳ : Ứng phó ra sao ?(4)

 

5) Thí dụ về gian lận thương mại quốc tế (bài 3) chỉ đề cập tới CO và các khía cạnh liên quan. Trong thực tế sự gian dối trong làm ăn kinh doanh của Việt Nam bao trùm nhiều lãnh vực và ở mức độ cao.

Tôi không cho rằng người Việt có bản tính gian dối hơn người xứ khác, sự việc tới mức này là do cách quản trị xã hội mà ra. Tôi tin rằng nếu đem chụp cách quản trị như thế này lên các quốc gia Pháp, Mỹ, Anh... thì rồi xã hội của họ cũng dần dần gian dối mà thôi!

Muốn giảm sự gian dối của nền kinh tế phải cải cách từ gốc.

a) Trước hết là để kinh tế tư nhân phát triển với tiềm năng thực sự của nó. Nó không thể bị lệ thuộc, không phải sợ hãi hệ thống hành chánh công vốn được lập ra để phụng sự nó!

b) Kế đó là cải cách hệ thống hành chánh công, để nó tinh gọn hơn, thực thi trách nhiệm kiểm tra, mà đồng thời không thể ăn hiếp công ty tư nhân.

c) Có sự xét xử độc lập khi công ty tư nhân kiện hành vi sai trái của hệ thống công.

Tôi nghĩ rằng nếu không thiết lập được các điều trên, sự kiểm tra của hệ thống công trước sau gì cũng trở thành cơ hội bắt tay của quyền và tiền. Nền kinh tế không thể tiến về hướng minh bạch và phát triển. Cũng không thể ngăn chặn gian lận thương mại.

Xin đừng nghĩ rằng ứng phó với thuế suất của tổng thống Trump là sự yếu thế của Việt Nam. Đây là sự chủ động và năng động của Việt Nam, thay đổi cho tương lai tốt đẹp của chính mình!

LÊ HỌC LÃNH VÂN 06.04.2025

Lê Học Lãnh Vân – Mức thuế mới của Hoa Kỳ : Ứng phó ra sao ? (3)

Lê Học Lãnh Vân – Mức thuế mới của Hoa Kỳ : Ứng phó ra sao ? (2)

Lê Học Lãnh Vân - Mức thuế mới của Hoa Kỳ : Ứng phó ra sao ? (1)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.