Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đại biểu Quốc hội khi họp không được ngủ gật.
Nhưng muốn đại biểu Quốc hội không buồn ngủ để rồi ngủ gật, thì hoạt động của Quốc hội phải sôi động.
Kể ra cũng tội nghiệp cho ai đó bị trách ngủ gật, khi không ít phát biểu của đại biểu buồn… tẻ, nhạt nhẽo, lặp đi lặp lại, không phản biện sâu sắc, không tranh luận thẳng thắn dẫn đến họ quá buồn… ngủ.
Và trách đại biểu ngủ gật càng tội nghiệp cho họ, khi không ít đại biểu được chọn để… gật.
Đã đến lúc tổng bí thư Tô Lâm đặt lên bàn nghị sự, nhìn thẳng sự thật về hoạt động, vai trò của Quốc hội như ông đang rất mạnh mẽ, hợp Lòng Dân, nhìn thẳng sự thật hoạt động của bộ máy, cơ chế hành chính để cải tổ quyết liệt.
Một khi đại biểu Quốc hội thực sự là đại diện tinh hoa của Dân, do Dân chọn lựa đúng nghĩa thì làm sao có chuyện… gật ?
LƯU TRỌNG VĂN 25.04.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.