lundi 11 mars 2019

Trump đòi thêm 8,6 tỉ đô la để xây bức tường biên giới Mêhicô

Tổng thống Mỹ Donald Trump vận động cho bức tường tại Texas ngày 11/02/2019.
Phát thanh RFI ngày 11.03.2019 
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay 11/03/2019 dự kiến đòi hỏi thêm 8,6 tỉ đô la trong ngân sách năm 2020 để xây bức tường tại biên giới Mêhicô. Đề nghị này sẽ gây thêm căng thẳng giữa Nhà Trắng và Quốc hội.

Cố vấn kinh tế Larry Kudlow trên kênh Fox News tuyên bố tổng thống Mỹ vẫn nhấn mạnh ý định xây tường để giữ an ninh tại vùng biên giới.

Theo Washington Post, trong đề nghị về năm tài chính 2020 được công bố hôm nay, ông Trump sẽ chuyển 5 tỉ đô la trong ngân sách bộ Nội an và 3,6 tỉ đô la của bộ Quốc phòng sang ngân sách dùng xây tường. Số tiền này được thêm vào 6,7 tỉ đô la dự kiến trong tuyên bố « tình trạng khẩn cấp » hôm 15/2. Tuyên bố này là cách Donald Trump tránh né, sau khi đề nghị 5,7 tỉ đô la xây tường bị Quốc hội bác bỏ, dẫn đến việc chính quyền liên bang bị tê liệt suốt 35 ngày.

Dự án luật được công bố vào 11 giờ 30 (15 giờ 30 GMT) hầu như chắc chắn sẽ bị bác. Các lãnh tụ Dân Chủ ở Hạ viện trong thông cáo hôm qua tiếp tục phản đối việc tài trợ cho bức tường, nêu ra nguy cơ chính phủ lại bị ngưng hoạt động và bày tỏ hy vọng ông Trump sẽ rút được kinh nghiệm sau vụ shutdown vừa qua. Tuy nhiên tổng thống có thể sử dụng đến quyền phủ quyết.

Tại Hoa Kỳ, năm tài chính bắt đầu vào ngày 1/10 còn là hạn chót để nâng trần nợ công. Thâm hụt ngân sách năm 2019 của Mỹ được ước tính là 900 tỉ đô la, và nợ công lên đến 22.000 tỉ đô la.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.