vendredi 22 mars 2019

Mỹ trừng phạt hai công ty Trung Quốc vì buôn bán với Bắc Triều Tiên

Cầu Hữu Nghị trên sông Áp Lục, biên giới giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 05/07/2017.

Hoa Kỳ hôm qua 21/03/2019 thông báo việc trừng phạt hai công ty vận tải biển Trung Quốc vì đã buôn bán với Bắc Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Từ sau cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim tại Hà Nội, đây là lần đầu tiên Washington tỏ ra mạnh tay. Bắc Kinh tố cáo, còn Bình Nhưỡng đột ngột rút khỏi văn phòng liên lạc liên Triều.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cáo buộc khoảng mấy chục chiếc tàu của Dalian Haibo và Liaoning Danxing đã tổ chức các vụ sang mạn với những tàu dầu Bắc Triều Tiên hoặc trao đổi than đá của Bình Nhưỡng. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm nay kêu gọi Mỹ rút lại quyết định trừng phạt, tránh làm xấu đi việc hợp tác song phương.

Về phía Bắc Triều Tiên hôm nay bất ngờ loan báo rút khỏi văn phòng liên lạc liên Triều đặt tại thành phố biên giới Kaesong. Văn phòng này được thiết lập từ tháng 9 năm ngoái, đây là một trong những tiến bộ chính trong tiến trình hòa giải giữa hai miền. Từ Seoul, thông tín viên Frédéric Ojardias cho biết cụ thể :

« Những người Bắc Triều Tiên đã sắp xếp hành lý, mang theo các hồ sơ, để lại phía sau họ một văn phòng liên lạc trống rỗng. Một viên chức Bắc Triều Tiên còn nói với các đồng nhiệm Hàn Quốc : Các vị có thể ở lại đây một mình, chúng tôi chẳng lấy đó làm phiền.

Ngay lập tức Seoul đã tỏ ý tiếc, và đề nghị Bình Nhưỡng cân nhắc lại quyết định của mình. Một quyết định được coi như là một thông điệp : Bắc Triều Tiên trách cứ láng giềng Hàn Quốc đã mù quáng theo đuôi chính sách của Mỹ.

Vì nhu cầu tài chính, Bình Nhưỡng rất cần tái lập các trao đổi kinh tế với Seoul. Hàn Quốc cũng muốn có sự hợp tác này, nhưng không thể tự cho phép vi phạm lệnh trừng phạt của quốc tế. Thế nên Bắc Triều Tiên bèn gây áp lực lên Hàn Quốc để Seoul phải thuyết phục đồng minh Mỹ giảm nhẹ cấm vận. 

Khi đóng cửa văn phòng liên lạc liên Triều, là Bình Nhưỡng đã rắn giọng. Từ sau thất bại của cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim hồi tháng Hai, Seoul lo ngại nhìn thấy những tiến bộ phải đạt được một cách vất vả trong năm ngoái lần lượt theo nhau sụp đổ ».

Trong khi đó theo Yonhap, các cơ quan tuyên truyền Bắc Triều Tiên hôm nay vẫn kêu gọi Seoul đóng một vai trò tích cực hơn trong việc thực hiện các thỏa thuận liên Triều. Cũng trong hôm nay, trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc về hồ sơ nguyên tử, ông Lee Do Hoon gặp gỡ bà Federica Mogherini, đại diện cấp cao của Liên Hiệp Châu Âu về ngoại giao để bàn về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
 
http://vi.rfi.fr/chau-a/20190322-my-trung-phat-hai-cong-ty-trung-quoc-vi-buon-ban-voi-bac-trieu-tien

Tin giờ chót: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay viết trên Twitter là sẽ ra lệnh hủy bỏ quyết định trừng phạt nói trên của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vì "thích ông Kim Jong Un".

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.