vendredi 15 mars 2019

Mai Bá Kiếm - Lò dầu…nặng Venezuela


Nguyễn Xuân Sơn ra tòa trong vụ Đinh La Thăng. Ảnh TTXVN

Từ ngày 6 -10/7/2015, Tổng bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng viếng thăm Hoa Kỳ. Tháp tùng, có Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (gọi tắt chủ tịch PVN) là “đệ ruột” của bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Lúc đó mạng xã hội bình loạn... xạ. Phe ủng hộ ông Trọng nói, ông cho Sơn đi tháp tùng là thua Ba Dũng rồi. Phe Ba Dũng thì ngạo nghễ cho rằng Sơn lãnh trọng trách ký kết với các tập đoàn dầu khí của Mỹ, mang ngoại tệ về cứu ngân sách.

Nguyễn Xuân Sơn là ai? Hắn là Tổng giám đốc OceanBank (tháng 12/2008 - 11/2010) được Đinh La Thăng (chủ tịch PVN) đem 800 tỉ đồng (36 triệu USD) của PVN đầu tư vào OceanBank rồi mất trắng.

NGUYỄN TẤN DŨNG KÝ BỔ NHIỆM VÀ CÁCH CHỨC LIÊN TỤC

Ngày 09/07/2014, Nguyễn Tấn Dũng ký bổ nhiệm “chúa chổm” Nguyễn Xuân Sơn lên làm “chủ nợ”: chủ tịch PVN. Và, chỉ ba tháng sau, 27/10/2014, chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị bắt, rồi Nguyễn Văn Bình mua lại OceanBank với giá 0 đồng!

Thế mà, cựu TGĐ OceanBank Nguyễn Xuân Sơn vô can và 14 tháng sau được theo chân TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Hoa Kỳ, thì ai không sợ uy quyền Nguyễn Tấn Dũng ?

Nhưng chỉ 9 ngày sau khi tháp tùng TBT về nước, ngày 19/7/2015, Nguyễn Tấn Dũng buộc phải ký quyết định cách chức Nguyễn Xuân Sơn. Nhưng Sơn quá lạc quan, đến mức ngất xỉu khi nhận quyết định cách chức. Sơn được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ba ngày sau, 21/7/2015, Công an vào đọc lệnh bắt Sơn tại giường bệnh. Bệnh nhân chuyển sang tù nhân !

Ngày 29/9/2017, Tòa sơ thẩm Hà Nội tuyên tử hình Nguyễn Xuân Sơn vì ba tội danh: cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản, trong khi Hà Văn Thắm bị bắt trước Sơn 14 tháng chỉ bị chung thân.

Nguyễn Xuân Sơn bị bắt, ghế chủ tịch PVN bỏ trống 5 tháng. Ngày 12/01/2016, Nguyễn Tấn Dũng ký bổ nhiệm Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Khánh lên làm chủ tịch PVN.

Ngày 9/3/2017, tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định rút Nguyễn Quốc Khánh về Bộ Công thương. Ngày 7/5/2017, thủ phạm làm mất 800 tỉ ở OceanBank là Đinh La Thăng chỉ mất chức ủy viên Bộ Chính trị và bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Nhịp điệu đốt lò hơi bị chậm và tha thiết!

Ngày 8/12/2017, Đinh La Thăng và Nguyễn Quốc Khánh bị bắt vì để thất thoát 800 tỉ.

Chủ tịch PVN thứ tư bị bắt là Phùng Đình Thực, một tiến sĩ hóa dầu lo việc chuyên môn từ thời Đinh La Thăng làm Tổng giám đốc PVN, đã về hưu, cũng lãnh án nhẹ nhất 9 năm tù.

Ngoài bốn chủ tịch PVN, còn 19 cán bộ chủ chốt PVN cùng vào lò. Lò PVN sắp hết củi đốt, thì Bộ Công an rờ tới dự án đầu tư khai thác dầu tận Venezuela. Nguyên liệu mới: dầu thay củi ?

Bất ngờ, vị chủ tịch PVN cuối cùng Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc PVN (từ tháng 3/2016), kiêm chủ tịch PVN (9/3/2017 – 12/3/2019) cũng lại xin từ chức.

Vụ đầu tư ra nước ngoài Venezuela 1,82 tỉ USD là vào năm 2012, thời kỳ Bùi Quang Vinh làm bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư và Vũ Huy Hoàng làm bộ trưởng Công thương, dưới quyền uy tuyệt đối của Nguyễn Tấn Dũng.

Lò củi chuyển sang lò dầu… nặng Venezuela!

P/S: Hôm nay Thanh Niên loan tin: "PVN không xin phép chủ trương đầu tư từ Quốc hội, phớt lờ ý kiến phản đối của các bộ, ngành; ném hàng trăm triệu USD qua cửa sổ, dù dự án chưa có một giọt dầu..."

MAI BÁ KIẾM 14.03.2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.