mardi 3 décembre 2019

Hoàng Linh - Ngắn nhất cho vụ án Hồ Duy Hải


Ngày 13-1-2008 tại Bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đã xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là hai nữ nhân viên Nguyễn Thị Ánh Hồng (22 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Vân (21 tuổi) bị giết hại dã man (cắt cổ) ở khu vực cầu thang phía sau.

Khám nghiệm hiện trường lấy được nhiều dấu vân tay.

Hơn hai tháng sau, ngày 21-3-2008, Hồ Duy Hải - nam thanh niên tại địa phương, nhà cách Bưu điện Cầu Voi khoảng 2km - bị bắt giữ. Hồ sơ thể hiện Hồ Duy Hải là hung thủ duy nhất, thực hiện hành vi giết người tại Bưu điện Cầu Voi.

Hung khí mà cơ quan điều tra kết cho Hồ Duy Hải giết người là con dao, cái thớt và cái ghế. 

Tuy nhiên tại tòa ghế thu giữ được sau khi vụ án xảy ra hơn hai tháng là một chiếc ghế có mã số khác với mã số ghi nhận trong biên bản khám nghiệm hiện trường. Còn dao và thớt là đồ mới, do điều tra viên ra chợ mua về làm vật chứng. Dấu vân tay của Hồ Duy Hải không trùng khớp với dấu vân tay tại hiện trường.

Tại hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Hồ Duy Hải đều kêu oan nhưng đều bị án tử hình.

Theo anh chị đã đủ oan chưa?

HOÀNG LINH 03.12.2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.