mercredi 26 février 2020

Chính quyền Hồng Kông tặng gần 1.300 đô la cho mỗi người dân

"Bộ trưởng" Tài chính Trần Mậu Ba (Paul Chan) trình bày ngân sách hàng năm của chính quyền trước Nghị viện Hồng Kông (Legco) ngày 26/02/2020.
Đăng ngày:


Bộ trưởng Tài chính Trần Mậu Ba (Paul Chan) cho biết số tiền này nằm trong khuôn khổ gói ngân sách 120 tỉ đô la Hồng Kông (15,4 tỉ đô la Mỹ) nhằm giúp đặc khu đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính tệ hại nhất kể từ một thập niên qua. 

Hồng Kông có dự trữ đến hơn 1.000 tỉ HKD (128,3 tỉ đô la Mỹ) tiền thuế thu được qua nhiều năm tăng trưởng. Số tiền mặt chính quyền tặng do dân lần này là 71 tỉ đô la Hồng Kông (9,1 tỉ đô la Mỹ), với hy vọng người tiêu thụ dùng đa số món tiền này để chi xài, đưa vào lại nền kinh tế. 

Đặc khu đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhiều tháng trời biểu tình liên miên, và lần này thêm dịch virus corona. Ông Trần Mậu Ba đánh giá ba nguyên nhân này « đặc biệt trầm trọng ».

Bên cạnh việc tặng tiền cho dân, còn có một số biện pháp khác như giảm thuế đánh vào lợi tức và lương nhân viên, cho vay lãi suất thấp đối với các doanh nghiệp nào gặp khó khăn trong việc trả lương. Giới buôn bán, lãnh vực du lịch, nhà hàng, giải trí đặc biệt bị ảnh hưởng bởi suy thoái, số lượng công ty bị phá sản và tỉ lệ thất nghiệp tăng lên. 

Suy thoái khiến trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) mà tỉ lệ tín nhiệm giảm chưa từng thấy, lại càng thêm khó khăn. Nạn dịch corona đã làm các cuộc biểu tình đòi dân chủ bị ngưng lại, nhưng sự bất bình của dân chúng vẫn còn đó vì bà Lâm chưa hề đáp ứng một yêu sách nào của họ.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.