samedi 2 juin 2018

Tân bộ trưởng Nội vụ Ý muốn siết chặt chính sách nhập cư

Ông Matteo Salvini trả báo giới, ngày 21/05/2018.

Sau khi tuyên thệ hôm qua, Phong trào 5 Sao hôm nay 02/06/2018 mừng chiến thắng với các cuộc mít-tinh tại Roma. Về phía thủ lãnh Liên đoàn phương Bắc, với chức bộ trưởng Nội vụ kiêm phó thủ tướng, ông Matteo Salvini có rộng rãi quyền hành để thiết lập một chính sách ngặt nghèo đối với các di dân và người tị nạn tại Ý. Ông tuyên bố ưu tiên số một là lập lại trật tự trong chính sách nhập cư, và ngày mai sẽ đến Sicilia để thăm trung tâm đón tiếp Pozzallo.

Thông tín viên RFI Anne Le Nir tại Roma cho biết thêm chi tiết :

« Việc ông Matteo Salvini đến Sicilia là hành động mang tính biểu tượng. Ông muốn chứng tỏ mình là một bộ trưởng thích vi hành, vô cùng năng động, hiện diện tại những nơi khó khăn nhất. Nhưng tham vọng của ông khiến các tổ chức nhân đạo phải lo ngại.

Salvini đòi hỏi cắt giảm hẳn chi phí đón tiếp di dân, hiện nay được ước tính khoảng 5 triệu euro. Ông muốn hạn chế hoạt động ngoài khơi Libya của những chiếc tàu thuộc các tổ chức phi chính phủ, bằng cách cấm các tàu này cập cảng Ý. Ông cũng dự định buộc hồi hương hàng ngàn người nhập cư bất hợp pháp và kiểm soát tất cả biên giới. 

Điều đó có nghĩa là, tân bộ trưởng Nội vụ sẽ phải tính toán lại trước tình hình thực tế. Kiểm soát 8.000 km bờ biển nước Ý, là một nhiệm vụ bất khả thi. Trục xuất tất cả những các di dân không giấy tờ là một kế hoạch rất tốn kém, và đòi hỏi phải có được sự hợp tác của các nước liên quan. Hơn nữa, giảm triệt để các quỹ trợ giúp người tị nạn không phải là giải pháp để giúp cho trật tự và an ninh tại nước Ý được bảo đảm hơn ».

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20180602-tan-bo-truong-noi-vu-y-muon-siet-chat-chinh-sach-nhap-cu

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.