mercredi 10 septembre 2025

Nguyễn Đình Bổn - Bạo lực chưa từng có tại Nepal sau cuộc nổi dậy của thế hệ Z

 

Sau khi cảnh sát bắn vào người biểu tình (do bị cấm mạng xã hội) khiến ít nhứt 19 người chết, bạo lực bùng phát.

Một đoạn video gây sốc cho thấy Ngoại trưởng Nepal Arzu Rana Deuba lau máu trên mặt, xung quanh là người biểu tình dùng điện thoại quay phim. Ngay sau đó, bà Ngoại trưởng 63 tuổi bị đá từ phía sau và đấm vào mặt bởi đám đông giận dữ, sau khi họ xông vào tư dinh của gia đình bà ở Kathmandu.

Một video khác cho thấy chồng của bà - cựu Thủ tướng Sher Bahadur Deuba ngồi ngoài cánh đồng đầy bất lực, máu me bê bết trên mặt. Trước khi quân đội đến hiện trường để giải cứu ông Deuba và bà Arzu Deuba, dinh thự của họ đã bị phá hoại.

Và một video quay cảnh Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Bishnu Prasad Paudel, 65 tuổi, bị đám đông truy đuổi trên đường phố thủ đô, rồi bị đá và đánh đập dã man, lột quần áo và quất roi vào mông, đá đạp ông ta rơi xuống một mương cạn trong tình trạng trần truồng.

 

Nhà của cựu Thủ tướng Jhalanath Khanal ở thủ đô bị những người biểu tình vây kín và phóng hỏa, vợ ông là bà Rajyalaxmi Chitrakar bị thiêu sống (ảnh). Bà được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thủ tướng đương nhiệm KP Sharma Oli hôm thứ Ba cũng tuyên bố từ chức sau khi nhà riêng của ông bị phóng hỏa. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh phong trào phản đối lệnh cấm mạng xã hội ngắn ngủi lan rộng thành làn sóng chỉ trích chính phủ và cáo buộc tham nhũng giới tinh hoa chính trị.

Người phát ngôn cảnh sát Kathmandu, Shekhar Khanal, cho biết một số nhóm đã từ chối tuân thủ lệnh giới nghiêm vào thứ Ba.

Nepal là một quốc gia trẻ của thế hệ Z và đây là cuộc Cách mạng của họ (Thế hệ Z là những người sinh ra trong thời đại internet - khoảng từ giữa những năm 1990 đến đầu những năm 2010). Dân số Nepal tăng từ 26,5 triệu người năm 2011 lên 29 triệu người theo điều tra dân số năm 2021, và hiện nay ước tính đã đạt hơn 31 triệu người.

Kể từ khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ vào năm 2008, về mặt chính trị, Nepal chịu sự chi phối của ba thế lực chính là 3 đảng cánh tả (thực tế họ đều từ Đảng Cộng sản Nepal). Tuy nhiên đối với thế hệ Z, tất cả họ đều giống nhau : Một tầng lớp cố hữu mắc tội kém hiệu quả, giao dịch ngầm chia chác quyền lực và tham nhũng. Bạo lực đường phố bùng phát vào ngày 09/09 nhắm vào các chính trị gia là một câu trả lời của những người trẻ tuổi.

Đừng nghĩ bọn trẻ chỉ nhìn vào smartphone, dưới bất công và áp bức, không có thế hệ nào không làm cách mạng !

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 10.09.2025 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.