samedi 18 avril 2015

Úc bắt giữ 5 thanh niên mưu toan khủng bố

Đăng ngày 18-04-2015 Sửa đổi ngày 18-04-2015 15:33

Cảnh sát Úc hôm nay 18/04/2015 thông báo đã bắt giữ năm thanh niên âm mưu tiến hành « các hành động khủng bố » tại Melbourne, thủ phủ bang Victoria, trước một ngày lễ kỷ niệm quan trọng.

Năm thanh niên tuổi 18 và 19 sống ở ngoại ô Melbourne đã bị câu lưu trong khuôn khổ một chiến dịch huy động 200 cảnh sát, kết quả cuộc điều tra kéo dài một tháng qua. Thủ tướng Tony Abbott cho báo chí biết, hai trong số năm nghi phạm sẽ bị khởi tố.


Khi khám xét nhà, cảnh sát tịch thu được các loại vũ khí như gươm, dao. Theo ông Abbott thì các thanh niên này có lẽ muốn bắt chước theo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (EI), và định tấn công vào cảnh sát nhân dịp một ngày lễ kỷ niệm toàn quốc.

ANZAC Day (viết tắt của Australia and New Zealand Army Corps) mỗi năm được tổ chức vào ngày 25/4 tại Úc và các nước thuộc châu Thái Bình Dương, để tưởng niệm trận chiến đẫm máu Gallipoli giữa quân Úc và New Zealand với quân Thổ Nhĩ Kỳ trong Đệ nhất Thế chiến với 11.500/60.000 người lính tham gia đã tử trận. Đặc biệt năm nay kỷ niệm đúng 100 năm trận đánh Gallipoli.

Nước Úc, thành viên tích cực của liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo, từ tháng 9/2014 đã nâng mức báo động khủng bố, đặc biệt sau khi phát hiện có ít nhất 110 công dân Úc đã sang Irak và Syria tham gia thánh chiến bên cạnh EI.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20150418-uc-bat-giu-5-thanh-nien-muu-toan-khung-bo/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.