mardi 14 avril 2015

Trung Quốc sắp ban hành các biện pháp mới chống khủng bố

Đăng ngày 14-04-2015


Chính quyền Bắc Kinh sẽ thiết lập bảng kê để nhận dạng trên toàn quốc, trong khuôn khổ các biện pháp an ninh mở rộng. Tân Hoa Xã hôm nay 14/04/2015 trích thông cáo của Ủy ban Trung ương Đảng và Chính phủ cho biết như trên.
Dự kiến sẽ tăng cường sự hiện diện của lực lượng công an tại các phương tiện vận chuyển công cộng, trường học và bệnh viện. Quy định mới buộc phải đăng ký danh tính ở các khách sạn và các dịch vụ giải trí, cũng như khi bán lại các vật dụng cũ, hay khi phục hồi, sửa chữa xe cộ. Theo Tân Hoa Xã, « các biện pháp này sẽ góp phần vào việc phòng ngừa bạo lực, các hành động khủng bố và cực đoan ». 


Năm ngoái đã xảy ra nhiều vụ tấn công, bị quy cho những người Duy Ngô Nhĩ ly khai. Các vụ đụng độ giữa các cộng đồng sắc tộc trong hai năm vừa qua đã khiến cho hàng mấy trăm người thiệt mạng tại Tân Cương. Những người thiểu số Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi sinh sống tại đây tố cáo Bắc Kinh đàn áp văn hóa và tín ngưỡng của họ.

Trung QuốcChâu ÁKhủng bốDuy Ngô NhĩXã hội
http://vi.rfi.fr/chau-a/20150414-tq-bien-phap-khung-bo-xh/ 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.