mardi 1 avril 2025

Nguyễn Anh Huy - Luận chữ nghiệp qua ông Minh Tuệ

 

Một fan của ông Tuệ biên tút đỏ rằng Thái và Miến từ chối cho ông Tuệ nhập cảnh nên bị động đất. Một giọng điệu đầy sân si và u mê.

Có nhiều người tuyên bố trên Facebook rằng ai xúc phạm đến ông Tuệ sẽ bị quả báo. Tui không biết hai chữ " xúc phạm" này được hiểu thế nào nên biên tút này.

Thứ nhứt, mạng xã hội có nghĩa là sự kết nối các cá nhân trong xã hội qua một mạng lưới. Ở đó, con người liên kết với nhau qua việc kết bạn, bình phẩm, nhận xét. Ông Tuệ ngày nào cũng được các YouTuber, TikToker, Facebooker đưa lên mạng làm chủ đề. Ông Tuệ biết rõ rằng họ quay video để làm YouTube (ông ấy nói rõ ra YouTuber quay ông là cách tạo thu nhập cho họ) vẫn để họ quay, phỏng vấn.

Trên mạng xã hội có nút comment tức khen và chê. Vậy nên, việc ông Tuệ nhận lời tán dương hay phê bình là chuyện bình thường. Nói cách khác anh chấp nhận cuộc chơi, anh phải tuân thủ nguyên tắc. Nếu anh không muốn nhận khen chê, hãy biến mất khỏi mạng xã hội.

Thứ nhì, về mức độ khen chê, tui thấy rằng những người tôn sùng ông Tuệ hầu như không chấp nhận ông ấy sai, hay thiếu sót. Trong mắt họ, Tuệ đã là thánh nên không thể chạm đến. Đây là quan niệm đi chệch khỏi thuyết trung đạo của đức Phật. Tung hô quá mức cũng sanh tà kiến.

Khi các bạn đưa cái video một ông sư Lào, ông sư Thái, hay tín đồ Bà La Môn (mà bạn bịa đặt đó là giáo sĩ Bà La Môn) quỳ đảnh lễ ông Tuệ, có phải bạn đang phạm vô chữ tham danh, sân si so sánh hơn thua không. Các bạn nghĩ gì khi người dân nước họ hoặc các sư sãi của họ nhìn vô cảnh đó. Fan ông Tuệ làm thế thì ông Tuệ có liên quan đến chữ "tạo nghiệp" không ?

Ông Tuệ bộ hành đến Ấn Độ phải mượn đường các nước Lào, Thái, Miến. Động đất là chuyện của đất trời, nhưng fan ông Tuệ ra sức chửi Thái, chửi Miến chịu nghiệp báo. Dù rằng Thái đã cư xử nhiệt tình. Hành động đó có phải là vô ơn không ?

Tui cũng không ủng hộ những người dùng ngôn từ miệt thị ông Tuệ. Ủng hộ tranh luận bằng kiến thức, có sự văn minh.

Thứ ba, tui muốn đặt ra câu hỏi để cùng luận bàn. Ông Tuệ đi bộ hành vì ông ấy muốn thế (đó là ý muốn cá nhân). Bá tánh thấy ông ấy đi bộ như thế, thú vị, muốn đi theo. Tại Việt Nam, có một người ngưng thở và làm thinh khi theo ông ấy một tuần. Vậy thì ông ấy có gieo nghiệp không ?

Bây giờ, ông ấy thu hút một đám YouTuber gây náo loạn, một nhóm Facebooker mỗi ngày lên chửi rủa những người không khen ngợi ông ấy. Thế thì ông ấy có gieo nghiệp không. Bạn trả lời xong, tui sẽ luận nhân quả ở vấn đề này

Chúc tất cả tốt đẹp và hạnh phúc.

NGUYỄN ANH HUY 01.04.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.