Đợt A50 mình thấy có một đoàn cosplay bộ đội trước 75, mà nhìn quân phục hơi giống Triều Tiên. Chính ra lần này cosplay đội quân ông Giáp giai đoạn 45-54 mới phải. Như trong ảnh, hay quân phục hồi đánh Điện Biên, mới có giá trị lịch sử.
Các cháu bò đừng có húc chú bôi bác, cạnh khóe gì quân đội ta nhé. Chú thấy cả đàn chúng mày như gái đến kỳ, húc chú ở tút trước vô tri bỏ mẹ. Húc chú không ăn thua đâu, đừng có mất công, tốn nick, chú giật nước là hy sinh liền. Hay chạy KPI kiếm phụ cấp ?
Mình chả kỳ thị gì việc diễu binh. Việc kỷ niệm này kia nước nào chả tổ chức, nhưng quan điểm của mình là diễu binh như đi chợ, kiểu anh em văn nghệ sĩ, là OK, vừa đủ vui, tiết kiệm, vì đỡ công tập.
Tư bản giãy chết như Pháp hay Mỹ cũng diễu binh. Đặc biệt là Pháp, cũng hay diễu binh, nhưng nó đâu cần phải đều tăm tắp như robot như anh em hệ cộng sản kiểu Nga, Tàu, Bắc Triều Tiên, Việt Nam. Vừa rồi Mỹ cũng diễu binh, mà đúng như đi chợ lang thang. Thế mới vui.
Bây giờ đánh nhau dựa vào công nghệ là chính, sức người là phụ thôi, nên việc khoa trương đi đều nó không nói lên sức mạnh quân đội nữa. Kiểu đó bây giờ chỉ là một dạng show trình diễn lấy đường phố làm sân khấu, nhân dân làm khán giả. Mua vui được vài trống canh cho đồng bào. Quân đội mạnh hay yếu nó không thể hiện ở đi đều. Hồi xưa dàn trận kiểu Gia Cát Lượng mới cần kiểu kỷ luật này, chứ đánh nhau thật thì chạy tán loạn sao cho đỡ chết là được.
Nói chung mỗi chế độ có quan điểm riêng về mục đích diễu binh. Tây nó không cần gồng và thực dụng. Còn anh em cộng sản thì thích phô trương và làm hình ảnh trước dân. Quân Triều Tiên sang Ukraine đánh thuê là biết liền, chẳng thiện chiến hơn được mấy thằng tù của Nga đi đánh thuê. Mọi người để ý, đám lính du thủ du thực của Prigozhin, toàn lưu manh tù tội, nó đánh còn thiện chiến hơn quân chủ lực của Nga. Mà đám đó được diễu binh bao giờ đâu !
Muốn đi đều được như anh em cộng sản, tập vất vả lắm, tốn công tốn của, vất vả cả anh em công an đi canh gác. Tập mấy tháng trời mà chả tác dụng gì trong tác chiến thật. Nhưng có lẽ đây là truyền thống rồi, tư duy lối mòn khó bỏ.
Hình như có Cuba là ít diễu binh ?
Nếu thực sự thấy diễu binh kiểu này là hay, có lẽ nên lập một binh chủng diễu binh, cho bên Tổng cục Chính trị quản lý, biên chế về các đoàn văn công. Các em ấy chỉ chăm lo tập gym với đi đều, đại khái là biểu diễn, cần mặc quân phục binh chủng nào cũng được.
Nếu tinh gọn hơn thì xã hội hóa, thuê dịch vụ bên ngoài cosplay chú bộ đội. Đằng nào cũng chỉ biểu diễn đi đều thôi mà, cần gì bộ đội xịn, thi 28 điểm mới đỗ.
Đợt show diễn Vinh quang Công an nhân dân ở TPHCM mình cũng có viết tút. Kiểu đó mới thật là sáng tạo, hiệu quả hơn nhiều, mà xã hội hóa, thuê showbiz làm cùng, nó mới ấn tượng được.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 31.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.