vendredi 4 avril 2025

Bông Lau - "Ngày Giải phóng"

 

Hôm qua tổng thống Donald Trump tuyên bố thương chiến, quánh thuế tariffs đồng loạt lên nhiều quốc gia. Kết quả hôm nay thị trường chứng khoán Hoa Kỳ rơi tự do và bốc hơi khoảng trên 3 %, có lúc gần 4 %.

Chương trình Fox News lúc 6 giờ chiều của anh Bret Baier, mình rất thích vì nghiêm chỉnh và khá khách quan. Cô Martha MacCallum cũng khách quan, không có a dua loan tin một chiều. Đặc biệt mình thích cô Shannon Bream thông tin không thiên vị về Hiến Pháp và Tối Cao Pháp Viện vì cô ấy là luật sư chuyên về Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Anh Bret Baier phỏng vấn Bộ Truởng Tài chánh Scott Bessent trong chương trình hôm qua về loạt thuế nhập nội tariffs vừa qua. Bộ trưởng Scott Bessent  nói mọi người (các quốc gia bị Mỹ quánh thuế) hãy bình tĩnh chớ có quánh thuế trả đũa, vì sẽ gây ra sự leo thang trong cuộc thương chiến này.

Đây mới là vấn đề nghiêm trọng của cuộc thương chiến. Các quốc gia quánh thuế hàng hóa Mỹ vì chính quyền muốn thu lời và bảo vệ thị trường của họ không bị hàng hóa Mỹ xâm nhập cạnh tranh. Tổng thống Trump quánh thuế vì muốn cân bằng mậu dịch, nhưng liệu các quốc gia đó có muốn hàng hóa của họ bị lép vế không? Liệu họ sẽ đầu hàng hay sẽ phản công?

Nếu họ phản công thì tổng thống Trump sẽ leo thang chiến tranh thuế quan với nhiều quốc gia phản công lại thuế tariffs của ông. Thuế các loại sẽ tăng cao, và vật giá các loại cũng sẽ tăng theo. Khách hàng sẽ không tiêu xài nhiều nữa, và kinh tế từ đó sẽ bị tê liệt vì sản xuất không có nhiều người mua.

Hồi nhiệm kỳ 1 của tổng thống Trump, xạ thủ viết nhiều bài cổ võ thuế tariffs của ông. Nhưng sau 3 năm rưỡi thương chiến với Trung Cộng, mình thấyhai bên bất phân thắng bại, và chỉ có một ít công ty Mỹ quay về lập nghiệp ở Hoa Kỳ thôi. Phần còn lại họ đi đến những nơi nào có thuế thấp và giá nhân công rẻ.

Khi đó Hoa Kỳ - Canada - Mexico là đồng minh trong cuộc thương chiến chống lại Trung Cộng qua hiệp ước USMCA, quánh thuế cao vào xe hơi hay các loại sản phẩm có pha trộn cơ phận sản phẩm của Trung Cộng. Trung Cộng nó cũng quỷ quyệt vì họ tăng giá hàng hóa để bù vào thuế tariffs và người Mỹ phải è lưng ra trả, không đúng như lời tổng thống Trump nói Trung Cộng sẽ trả tiền thuế cho chính quyền Mỹ.

Giờ đây mình không cổ võ nữa, vì thấy khó thắng khi Hoa Kỳ tuyên chiến với thế giới. Nhưng mình không chống vì không biết nó sẽ kết quả như thế nào, nên chỉ biết chờ đợi mà thôi. Canada và Mexico không còn là đồng minh trong cuộc thương chiến này. Âu châu, EU, NATO cũng bị Hoa Kỳ loại bỏ. Đó là chưa kể Á Châu là một khối kinh tế khá hùng mạnh. Liệu họ có ngồi im án binh bất động hứng chưởng tariffs của ông Trump?

Xạ thủ đầu tư tiền dành dụm vào thị trường chứng khoán. Mình đầu tư vào nhiều nhóm chứng khoán có mức lời khác nhau. Từ nhóm có lợi nhuận mau lẹ nhưng nguy hiểm dễ bị lỗ nếu thị trường rơi tự do như bi giờ. Cho đến các nhóm chứng khoán an toàn nhưng lợi nhuận ít hơn và bị lỗ lã cũng ít hơn. Thế mà hồi tháng Hai sau khi ông Trump nhậm chức được một tháng, thị trường chứng khoán bốc hơi mấy ngàn điểm và mình mất toi khoảng 60 ngàn. Tương đối không nhiều so với số tiền đầu tư.

Nhìn thị trường chứng khoán đỏ lòm ngày hôm nay, mình chẳng buồn kiểm soát coi tài khoảng chứng khoán của mình còn bao nhiêu. Vì trong những năm qua lời cũng khá nhiều rồi, nên có lỗ mất mát cũng bình thường thôi. Không nên keo kiệt tiếc tiền mà trở thành nô lệ của đồng tiền làm chi. Thị trường chứng khoán nó tụt xuống rồi cũng có lúc nó lên lại. Nhưng tội cho những người sắp sửa về hưu nên cần tiền bi giờ, và một số tiền lớn của họ dành dụm đã bốc hơi vì cuộc thương chiến này.

Ngoài ra lúc này mình hạn chế tiêu xài vì tình hình kinh tế bất ổn. Xạ thủ có dự tính xây một căn nhà "nghỉ mát" ở một vùng núi, nhưng đã hoãn lại vì "sưu cao thuế nặng". Gỗ xây cất nhập cảng từ Canada sẽ mắc hơn. Các vật liệu máy móc trang bị cho căn nhà cũng sẽ lên giá. Hạn chế tiêu xài vì muốn phòng xa thủ thân khi tối lửa tắt đèn cho những ngày giông bão sắp đến. Nhưng cách thủ thế này cũng sẽ góp phần vào việc làm nền kinh tế Hoa Kỳ bị tê liệt. Vì nhân công xây cất sẽ không được thuê mướn, các hàng hóa vật liệu xây cất sẽ không được mua.

Biết sao bi giờ. Hy vọng tổng thống Trump sẽ chiến thắng cuộc thương chiến này. Nếu không thì cuộc bầu cử giữa kỳ 2 năm tới đảng Dân Chủ sẽ kiểm soát Quốc Hội. Người dân Mỹ rất nhạy cảm về vật giá chi dùng hàng ngày, và họ sẽ không bỏ phiếu cho đảng phái làm vật giá leo thang.

Tổng thống Trump đã có 4 năm rồi để chiến thắng thương chiến với Trung Cộng, nhưng điều ấy đã không xảy ra. Ông chỉ còn 2 năm để chiến thắng thế giới. Hai năm thôi nha, vì nếu không thắng thì nhiều người sẽ bầu cho đảng đốí lập đấy.

BÔNG LAU 03.04.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.