mardi 6 novembre 2018

Tin vắn 06.11.2018


Nhóm Spice Girls trình diễn tại Vancouver ngày 02/12/2007.

(AFP)Spice Girls tái hợp

Nhóm nhạc pop nữ nổi tiếng của Anh quốc trong thập niên 90 hôm qua 05/11/2018 loan báo sẽ tái hợp trong sáu buổi trình diễn vào tháng 6/2019 tại Anh.

Lần này chỉ còn bốn gương mặt Mel B, Mel C, Emma Bunton và Geri Halliwell, nhưng Victoria Beckham rất có thể sẽ tham gia vòng lưu diễn.

Hai tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan ngày 03/07/2018.
(Reuters)Kremlin : Trump và Putin chỉ tiếp xúc ngắn tại Paris

Điện Kremlin hôm nay 06/11/2018 cho biết tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng nhiệm Hoa Kỳ Donald Trump chỉ gặp gỡ chớp nhoáng vào cuối tuần tới ở Paris để thảo luận về một cuộc gặp thượng đỉnh song phương trong tương lai.

Theo phía Nga, một cuộc tay đôi Trump-Putin bên lề lễ kỷ niệm 100 năm Đệ nhất Thế chiến kết thúc, vào ngày 11/11, không thể tổ chức được vì quá phức tạp.

Đoàn di dân đến Mexico City ngày 05/11/2018.
(AFP)Honduras và Guatemala muốn chặn luồng di dân sang Mỹ

Tổng thống Honduras, Juan Orlando và đồng nhiệm Guatemala, Jimmy Morales hôm qua 05/11/2018 đã thỏa thuận về một kế hoạch hành động nhằm giải quyết tận gốc các nguyên nhân khiến công dân nước mình kéo nhau thành đoàn sang Mỹ, chủ yếu là đầu tư tạo công ăn việc làm.

Các đoàn di dân đã gây phẫn nộ cho tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ. Đoàn đầu tiên gồm 4.000 người chiều qua đã đến Mêhicô.

Người nhập cư Venezuela xếp hàng xin giấy tạm trú tại Peru, 30/10/2018.
(AFP)Châu Âu gia hạn trừng phạt một năm đối với Venezuela

Hôm nay 06/11/2018, 28 nước Liên hiệp Châu Âu (EU) loan báo kéo dài thêm một năm, đến tháng 11/2019, các biện pháp trừng phạt để buộc chế độ của ông Nicolas Maduro phải tôn trọng Nhà nước pháp quyền và dân chủ.

Năm 2017, EU đã cấm vận vũ khí và các vật liệu có thể dùng để đàn áp, đưa ra danh sách đen 18 quan chức bị cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản, trong đó có phó tổng thống Delcy Rodriguez.

Những xác người được khai quật từ một hố chôn tập thể ở Irak.
(Reuters)Irak : Phát hiện trên 200 hố chôn tập thể các nạn nhân của Daech

Có 202 hố chôn tập thể chứa 6.000 đến 12.000 xác người đã được Liên Hiệp Quốc phát hiện hôm nay 06/11/2018 tại bốn tỉnh ở miền bắc và miền tây Irak, nơi quân thánh chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS, Daech) chiếm giữ đến tháng 12/2017.

Các nạn nhân gồm phụ nữ, trẻ em, người già, người tàn tật, nhưng có cả quân nhân và cảnh sát.

Áp-phích chỉ trích thủ tướng Hungary bên ngoài Nghị viện Châu Âu, 06/11/2018.
(AFP)Hungary tổ chức tham vấn về gia đình, chỉ trích EU

Hungary hôm qua 05/11/2018 khởi động một cuộc thăm dò ý kiến trên cả nước về chính sách gia đình, đồng thời tố cáo Liên Hiệp Châu Âu muốn giải quyết vấn đề dân số thông qua nhập cư.

Khoảng 8 triệu cử tri được yêu cầu cho biết ý kiến : để giải quyết vấn đề dân số giảm, nên chăng tăng trợ giúp cho các gia đình, coi thời kỳ thai nghén là việc làm toàn thời gian, thay vì chấp nhận di dân.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.