Những gì vừa diễn ra ở Nepal cần được bình tâm phán xét.
Cách mạng và sự nổi dậy trả thù cùng diễn ra một lúc. Cần phân biệt ai thuộc làn sóng cách mạng và ai thuộc làn sóng nổi dậy trả thù.
Cách mạng với đúng nghĩa của nó là lật đổ thể chế cũ độc tài hại dân hại nước bằng một thể chế tiến bộ, dân chủ để đưa đất nước phồn vinh. Người cách mạng đúng nghĩa không tàn ác, trả thù, đập phá tài sản của bất cứ ai.
Còn nổi dậy trả thù là từ nỗi bất bình của mình nổi dậy nhằm mục đích trả thù kẻ cưỡng hiếp mình, cướp lại những gì mình bị mất và phá huỷ những gì của kẻ mình căm ghét.
Tại Nepal đang diễn ra cùng lúc hai làn sóng đó. May mắn nhất cho Nepal là có được các lãnh đạo quân đội không tham quyền lực, không có động cơ quyền lực, biết độc lập theo phận sự bảo vệ quốc gia và trung lập chính trị. Sự điềm tĩnh của các lãnh đạo quân đội này cùng sự không phản kháng của đa số lực lượng an ninh cảnh sát chắc chắn giúp cho tình hình Nepal sớm đi vào ổn định theo xu hướng tiến bộ.
Có nhiều người Việt thấy cảnh đốt phá, cướp bóc đã e sợ về diễn tiến chính biến ở Nepal. Theo gã hãy bình tĩnh nhìn nhận phong trào Gen Z của các bạn trẻ có học thức và nhiệt huyết yêu nước đang là động lực của cách mạng với những kẻ nổi dậy bạo loạn. Lãnh đạo quân đội rất tỉnh táo nhận ra sự thật này nên họ chủ động hợp tác với các bạn trẻ lãnh đạo phong trào Gen Z để lập ra chính phủ lâm thời, đồng thời họ trấn áp những kẻ bạo loạn đốt phá, cướp bóc.
LƯU TRỌNG VĂN 12.09.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.