Và đánh 95 lần. Nghĩa là, dùng cả thời gian công vụ lẫn tiền (chắc chắn là của dân hoặc ăn bẩn, quan chức không thể lấy đâu ra 7 triệu đô nếu không phải tiền dân hoặc tiền ăn bẩn).
Đánh bạc mất tiền đã đành, nhưng ẩn sau đó là thói ăn chơi sa đọa, là tay chơi thật sự chứ không phải “đầy tớ của dân”.
Ông Hồ Đại Dũng, là nhân vật vừa nhắc ở trên, bị truy tố về tội đánh bạc. Lần y chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD, lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD, thua hơn 759.000 USD (hơn 18 tỉ đồng).
Bên cạnh “Dũng Phú Thọ”, thì Đức Hòa Bình cũng không kém cạnh. Đức là Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, sa đọa bằng cách mở thẻ để tham gia trò chơi điện tử có thưởng với tên "Mr Lucky one", là một hình thức đánh bạc.
Ông này đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD.
Ớn lạnh với quan chức kiểu này !
Ngoài hai “quan lớn” này, có đến hơn 130 bị can bị khởi tố về tội đánh bạc, ở “đại xới bạc” King Club. Theo Viện Kiểm sát, tổng số tiền cộng dồn mà các bị can trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương 2.600 tỉ đồng).
HOÀNG NGUYÊN VŨ 04.07.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.