"Hai mươi năm nội chiến từng ngày". Chỉ riêng câu này đủ cho Trịnh Công Sơn khốn khổ.
Và mãi cho đến bây giờ, trên sách vở báo chí chính thống, nói đến chiến tranh Việt Nam không ai dám dùng hai chữ "nội chiến". Trừ Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Quả vậy, trong "Lê Duẩn tuyển tập (1965 - 1975) - Tập II" có đến 11 lần Tổng bí thư Lê Duẩn dùng từ "nội chiến", trong đó ba lần là nói chiến tranh Việt Nam :
(1) "Nhưng chiến tranh “đặc biệt” là một hình thức chiến tranh xâm lược thích ứng nhất đối với chủ nghĩa thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ, trong đó chủ yếu chúng sử dụng quân đội tay sai do chúng trang bị, chỉ huy để đàn áp phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, do đó chiến tranh cách mạng chống lại chiến tranh đặc biệt vừa có tính chất NỘI CHIẾN, vừa có tính chất chống ngoại xâm."
(2) "Chiến tranh cách mạng của nhân dân ta ở miền Nam vừa là chiến tranh chống xâm lược, vừa là NỘI CHIẾN cách mạng."
(3) "Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam là một cuộc chiến tranh chống ngoại xâm đồng thời mang một số yếu tố NỘI CHIẾN."
Đã là Tổng bí thư, thì nói gì cũng không ai cả gan phê phán. Chứ "nhân dân anh hùng" thì chẳng dám/dại !!!
HOÀNG DŨNG 05.05.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.