Mỹ đã áp thuế 104 % lên hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ. Vậy thì điều gì xảy ra ?
Thứ nhứt, hàng giá rẻ chất lượng kém của Trung Quốc sẽ thành hàng giá mắc hơn hàng xịn của Mỹ. Dân Mỹ không mua hàng Trung Quốc nữa và xài hàng Mỹ, hàng tồn kho của Trung Quốc chỉ có nước đem cho không. Nếu giảm giá bán qua các thị trường khác không còn lời.
Lưu ý : Để áp được thuế Trung Quốc, Mỹ là thị trường lớn và giàu có. Một thị trường này kiếm lãi nhiều hơn các thị trường khác cộng lại.
Thứ nhì, Tập dồn sức đối phó Trump thì bớt bắt nạt, lũng đoạn các nước nhỏ. Trong đó, Đài Loan sẽ bớt bị hù dọa. Việt Nam cũng sẽ được Bắc Kinh cưng chiều hơn thay vì đem tàu ra quậy ở lãnh hải.
Thứ ba, các nước là sân sau, chuyên dán nhãn thương hiệu nước mình lên hàng Trung Quốc xuuất sang Mỹ hay Châu Âu, co vòi lại. Trung Quốc bớt tung hoành thị trường thế giới. Trong video, ông cố vấn Nhà Trắng dứt khoát Việt Nam là sân sau hàng Trung Quốc. Đó là lý do Mỹ áp thuế Việt Nam. Chánh phủ Việt Nam đang chứng minh không lệ thuộc ngành sản xuất Trung Quốc.
Thực ra, việc người Hoa ở Việt Nam, thậm chí người Việt bắt tay làm ăn với Trung Quốc diễn ra từ lâu. Họ ẩn hiện nhiều hình thức tinh vi và khéo léo. Họ và phía doanh nghiệp Trung Quốc cùng làm giàu từ thị trường Việt Nam, mượn Việt Nam làm bàn đạp xuất khẩu thông qua chính sách thuế dễ chịu vào Mỹ. Có khi chánh phủ còn nắm không hết các chi tiết trong các bước kinh doanh của các doanh nghiệp dạng này.
Nhưng tình báo công nghiệp & kinh tế Hoa Kỳ thì rất rõ.
NGUYỄN ANH HUY 09.04.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.