jeudi 10 juillet 2025

Hoàng Linh - Đặc xá 2-9, trường hợp Huy Đức, Trần Hùng, Đinh La Thăng ?

Đặc xá dịp 2/9 năm nay sẽ xem xét hồ sơ của người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31/8.

Bảy điều kiện xét đặc xá

Để được đề nghị đặc xá, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn phải có đủ 7 điều kiện.

Theo đó, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn phải có 18 quý liên tục liền kề thời điểm xét đặc xá được xếp loại từ khá trở lên. Người bị kết án từ 15 đến 30 năm phải có 16 quý liên tục liền kề thời điểm xét đặc xá được xếp loại từ khá trở lên ; với án 10-15 năm là 14 quý ; án 8-10 năm phải có 8 quý ; án 5-8 năm phải có 4 quý ; án 2-5 năm phải có 2 quý ; án 3 năm trở xuống phải có một quý.

Về thời gian thi hành án, phạm nhân phải chấp hành ít nhất một phần ba án phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 14 năm với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn...

Phạm nhân phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, đã nộp án phí ; đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác với người bị kết án phạt tù về các tội phạm tham nhũng.

Người không phải tội phạm tham nhũng sẽ được đề nghị đặc xá khi thi hành xong hoặc xong một phần nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nhưng do "lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn" thuộc trường hợp chưa có điều kiện thi hành tiếp phần còn lại.

Người lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù, người có công với cách mạng, mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau thường xuyên, từ đủ 70 tuổi trở lên, phạm tội khi dưới 18 tuổi, nữ phạm nhân có thai hoặc có con dưới 3 tuổi đang ở cùng... được xem xét đặc xá nếu chấp hành ít nhất 1/4 hoặc 1/3 thời gian án tù hoặc 12 năm với tù nhân chung thân được giảm xuống án tù có thời hạn hoặc 15 năm với án phạt tù chung thân.

Như vậy điều kiện bắt buộc là ở 1/3 mức án, khắc phục hậu quả, ăn năn hối cải.

- Anh Trương Huy San bị bắt tạm giam tháng 7-2024, án 30 tháng, đủ mốc 1/3, ăn năn hối cải, không kháng cáo, bản án không tuyên phạt tiền, đủ điều kiện xét đặc xá.

- Anh Trần Hùng bị bắt tháng 8-2021, án 9 năm, đủ mốc nhưng vấn đề là anh Trần Hùng kêu oan giám đốc thẩm.

Nếu anh Trần Hùng rút đơn kêu oan, khắc phục hậu quả số tiền thì mới có thể được xem xét.

- Anh Đinh La Thăng bị bắt tháng 12-2017, án 30 năm, chưa ở đủ 1/3 mức án.

Anh Đinh La Thăng cũng không có khả năng khắc phục hậu quả vụ án.

Như vậy trừ trường hợp được xem xét ở trường hợp đặc biệt, rất khó cho anh Đinh La Thăng!

HOÀNG LINH 10.07.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.