samedi 23 octobre 2021

Tin vắn 23.10.2021

 


(AFP) –
Pêru vượt ngưỡng 200.000 người chết vì Covid

Pêru, đất nước 33 triệu dân có tỉ lệ tử vong vì Covid cao nhất thế giới, hôm qua 22/10/2021 đã vượt ngưỡng 200.000 người chết, trong lúc số lượng các ca dương tính mới và tử vong hàng ngàn đã giảm đi nhờ chiến dịch tiêm chủng.

Hiện nay có 51% dân trên 12 tuổi đã được chích ngừa Covid. Hồi tháng Tư mỗi tuần có 2.500 người thiệt mạng vì con virus, tuần rồi chỉ còn 169 trường hợp. Giới nghiêm được rút xuống chỉ còn hai tiếng đồng hồ, các quán ăn được mở cửa trở lại.


(AFP) –
Mỹ loan báo tiêu diệt được một thủ lãnh Al Qaida ở Syria

Hôm 22/10/2021 quân đội Hoa Kỳ thông báo Abdul Hamid Al Matar đã bị một máy bay không người lái MQ-9 tiêu diệt ở miền bắc Syria. Đây là thủ lãnh thứ nhì của tổ chức khủng bố Al Qaida bị trừ khử tại Syria trong vòng chưa đầy một tháng.

Trước đó Salim Abou-Ahmad đã tử thương trong một vụ không kích gần Idlib. Theo bộ chỉ huy quân sự Mỹ (Centcom) Ahmad là kẻ chịu trách nhiệm vạch kế hoạch, tài trợ và duyệt các vụ khủng bố trong khu vực.


(AFP) –
Mạng xã hội tương lai của Donald Trump khiến sàn chứng khoán bốc lửa

Cổ phiếu Digital World Acquisition Corp (DWAC), công ty sẽ hợp tác với mạng xã hội Truth Social của ông Donald Trump đã tăng vọt tại Wall Street. Hôm qua cổ phiếu này được giao dịch ở mức 94,20 đô la, tăng 107,03% sau khi đã tăng trên 350% hôm thứ Năm, giúp đưa giá trị DWAC lên 3,2 tỉ đô la.

 Đây là kết quả đáng ngạc nhiên đối với một doanh nghiệp mới thành lập chưa có hoạt động thương mại, cho thấy sức thu hút của cựu tổng thống Mỹ. Trong thông báo hôm thứ Tư 20/10, ông Donald Trump cho biết muốn « chống lại sự độc tài của những tập đoàn công nghệ ». Truth Social kỳ vọng trở thành một chọn lựa thay thế Facebook, Twitter, YouTube, những mạng xã hội đã cấm đoán cựu tổng thống.


(Sixthtone) –
Trung Quốc : 44% phụ nữ thành thị không muốn lập gia đình

Theo một khảo sát gần đây được Quang Minh nhật báo đăng tải hôm 23/10/2021, 44% thiếu nữ và 25% nam thanh niên Trung Quốc sống ở thành thị không muốn kết hôn.

Cuộc khảo sát do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản thực hiện với sự tham gia của 2.905 người độc thân ở độ tuổi 18-26 sống ở thành thị. Đây là mối đe dọa cho chủ trương thúc đẩy sinh sản của chính quyền. Theo thống kê chính thức, khoảng 8 triệu cặp kết hôn vào năm 2020, so với 13 triệu vào năm 2013, giảm 39%.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.