mardi 14 octobre 2025

Thái Vũ - Ngân 98 là KOL ?

 

Thấy báo chí và các Facebooker gọi cô này là "KOL" (với nghĩa là Key Opinion Leader). Lần đầu tiên nghe thấy tên cô này là vụ Nhà Thờ Lớn Hà Nội, đọc các bàn luận về vụ này rồi thôi, chẳng để ý nữa.

Hôm nay lại thấy xuất hiện.

Mặc dù KOL và Influencer thường được dùng lẫn lộn, interchangeable, nhưng nếu ta xem định nghĩa thì Ngân DJ chỉ tiếp cận "Influencer"(tôi dùng từ "tiếp cận" là có y riêng sẽ nói sau).

KOL là một người có ảnh hưởng và định hình quan điểm trong một đám đông kinh tế, xã hội. Còn Influencer chưa đủ là KOL. Chữ Leader trong KOL là động từ "lead" là dẫn dắt, là lãnh đạo...theo nghĩa họ đi đâu thì nhóm người theo sau đi như thế, họ làm gì thì người theo sau làm như vậy.

Tôi thường thấy các KOL như giáo sư đại học, dược sĩ, bác sĩ, chính trị gia, nhà văn ... hay gần đây nhất Charlie Kirk, một KOL, diễn giả nổi tiếng trên khắp thế giới. Họ thật sự giỏi, là những chuyên gia rất sâu trong lĩnh vực của họ.

Nhưng các KOL hay Influencer tào lao xịt bọp như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng,....các KOL bán hàng on line như nhóm bán kẹo Kera, hay KOL vô học như Thăng Long TV, Én Bạc TV thì chỉ có ở Việt Nam.

Và như thế ta cũng hình dung ra được các "tầng nhận thức" cảm tính thấp kém, dễ dãi và u mê.

Có những ý kiến bênh vực Ngân DJ, chủ yếu dựa trên hoạt động từ thiện của cô ta.

Không phải tất cả nhưng đa số người hoạt động từ thiện có nguồn tài chính từ ... người khác. Nghĩa là pháo người khác mua, còn họ là người được đốt trong thành ngữ "mua pháo cho thằng khác đốt".

Thứ hai, hoạt động từ thiện không là tiêu chuẩn cần và đủ để xác định tốt xấu, hay dở.

Và ở Mỹ, người ta rất hạn chế dùng từ "charity" (từ thiện) mà dùng "share", "care", "collaboration" (cộng tác), "mutual cooperation" (cộng tác vì lợi ích song phương, các bên), "social responsibilities" (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) v.v...

Con tôi từng là director của một chương trình hoạt động xã hội (Bridge) của sinh viên Đại Học De Paul Chicago, đem các trợ giúp hoặc kiến thức nào đó (ví dụ luật pháp, y tế) tới các vùng sâu vùng xa của các nước Nam Mỹ (ví dụ hồi đó nó tới Panama). Chúng không bao giờ dùng chữ "từ thiện" ai mà nói như thế là chúng nhao nhao phản đối kịch liệt.

Cuối cùng, có lần tôi đọc một loạt các bài viết về một người bề ngoài rất nhân ái, hoạt động nổi bật trong việc từ thiện, giúp đỡ trẻ em thiếu thốn... Và rồi, người ta phát hiện ông ta là thủ phạm của hàng loạt vụ g/iết người, một sát thủ hàng loạt (serial killer).

PS: Tên công ty và logo hay ha. Rất tượng hình.

THÁI VŨ 13.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.